Multimedia Đọc Báo in

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020: Huyện Krông Năng chuẩn bị chu đáo tại 2 điểm thi

16:56, 24/07/2020
UBND huyện Krông Năng vừa tiến hành họp thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT năm 2020 để triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8 đến 10-8. Tại Cụm thi huyện Krông Năng sẽ có 2 điểm thi là Trường THPT Phan Bội Châu (thị trấn Krông Năng) và Trường THPT Nguyễn Huệ (xã Ea Toh). Dự kiến có 1.320 thí sinh tham gia kỳ thi, gồm 792 thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu và 528 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ.
 
1
Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 huyện Krông Năng Trần Minh Châu phát biểu tại buổi họp.
 
Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 huyện Krông Năng Trần Minh Châu cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại 2 điểm thi trên địa bàn huyện cơ bản hoàn tất. Các điểm thi đều chủ động phối hợp với chính quyền địa phương lên phương án bảo đảm an ninh, an toàn toàn giao thông; công tác vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai nghiêm ngặt; bảo đảm nguồn điện và sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi…
 
1
Trường THPT Phan Bội Châu (thị trấn Krông Năng) là 1 trong 2 điểm thi tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020.
 
Bên cạnh đó, Huyện Đoàn Krông Năng cũng đã có kế hoạch triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ thí sinh và người nhà về nơi ăn ở; phối hợp cùng lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; giữ vệ sinh môi trường tại các điểm thi… Chương trình bắt đầu từ ngày 1-8 và kết thúc sau ngày 10-8.
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.