Multimedia Đọc Báo in

Năm 2019, ngành Giáo dục Đắk Lắk tuyển dụng 289 viên chức

16:10, 21/08/2019

UBND tỉnh vừa phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT năm 2019.

Theo đó, năm 2019 ngành Giáo dục tỉnh tuyển dụng 289 chỉ tiêu viên chức, gồm: 174 giáo viên, 115 nhân viên. Cụ thể: Trường Thực hành Sư phạm Mầm non Hoa Hồng (thuộc Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk) tuyển 14 chỉ tiêu, các trường THPT trong tỉnh tuyển 269 chỉ tiêu (156 giáo viên, 113 nhân viên); Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh tuyển 6 chỉ tiêu (4 giáo viên, 2 nhân viên).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT năm 2019 được thực hiện theo 2 vòng. Vòng 1: kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển; vòng 2: thực hành để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên, người dự tuyển soạn một giáo án theo từng vị trí dự tuyển. Đối với tuyển dụng viên chức ngạch nhân viên, người dự tuyển làm bài kiểm tra sát hạch về: sự hiểu biết xã hội, chuyên môn được đào tạo, quyền và nghĩa vụ của viên chức, sự hiểu biết về lĩnh vực công tác đăng ký dự tuyển.

Thời gian phát hành hồ sơ dự tuyển từ ngày 4 đến 10-9; từ ngày 16 đến 20-9 Sở GD-ĐT tiếp nhận hồ sơ. Từ 15 đến 17-10 xét tuyển hồ sơ; dự kiến từ ngày 28-10-2019 công bố kết quả trúng tuyển (sau khi Sở Nội vụ phê duyệt kết quả).

Thông tin chi tiết Quyết định về việc phê duyệt phương án tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT năm 2019 và Kế hoạch, tiến độ, thời gian xét tuyển viên chức trong các đơn vị trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT năm 2019, bạn đọc truy cập tại địa chỉ: http://gddt.daklak.gov.vn/

 Gia Nguyên 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.