Multimedia Đọc Báo in

Hội thi giao lưu "Hùng biện tiếng Anh" cấp tiểu học huyện Krông Búk

15:37, 18/03/2019
Phòng GD - ĐT huyện Krông Búk vừa tổ chức Hội thi giao lưu “Hùng biện tiếng Anh” bậc tiểu học năm học 2018-2019
 
Tham dự hội thi có 15 đội đến từ các trường tiểu học trên địa bàn huyện, mỗi đội có 4 em học sinh (khối lớp 4 và lớp 5). Theo đó, mỗi đội  bốc thăm ngẫu nhiên để giới thiệu các chủ đề về địa lý, ẩm thực, con người, địa danh trên địa bàn huyện trong thời gian 5 phút bằng tiếng Anh. Sau khi thuyết trình, các đội  trả lời một số câu hỏi của đội bạn và Ban giám khảo bằng tiếng Anh.
 
tt
Phần thi hùng biện của Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, mặc dù hội thi hùng biện tiếng Anh lần đầu tiên được tổ chức tại huyện nhưng các em tham gia thi khá tốt, nhiều em học sinh không chỉ có vốn từ vựng phong phú, ngữ pháp chặt chẽ mà còn rất tự tin giao tiếp tiếng Anh trước đám đông.

Hội thi giao lưu “Hùng biện tiếng Anh” giúp các em học sinh tiểu học phát triển khả năng hùng biện, nâng cao kỹ năng giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh; đồng thời cũng tạo cơ hội để các trường học giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tổ chức ngoại khóa và đánh giá lại hoạt động giảng dạy tiếng Anh ở đơn vị mình.
 
tt
Ban tổ chức tặng Giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại hội thi.
 
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao Giấy khen tặng 11 đơn vị xuất sắc đoạt giải giao lưu đồng đội; trong đó Giải nhất thuộc về Trường Tiểu học Lê Văn Tám; giải Nhì: Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh và Trường Tiểu học Lê Lợi; giải Ba: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Tiểu học Mai Thúc Loan và Trường Tiểu học Hai Bà Trưng.
 
Ngoài ra, Ban Tổ chức còn khen thưởng cho 4 thí sinh phát âm tiếng Anh chuẩn là: Nguyễn Ngọc Huyền Trang (Trường Tiểu học Hai Bà Trưng), Tôn Đức Văn (Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh), Ngô Phương Mai (Trường Tiểu học Lê Lợi) Trần Minh Thiên (Trường Tiểu học Lê Văn Tám).
Quỳnh Sang
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.