Multimedia Đọc Báo in

Bỏ cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019

10:20, 17/04/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2018-2019. Về cơ bản công tác tuyển sinh vào lớp 10 vẫn thực hiện như năm học trước, tuy nhiên có điểm mới là bỏ cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh

Ảnh  minh họa
 Học sinh tỉnh Đắk Lắk dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Du năm học 2016-2017. Ảnh: Minh Huệ
 
Ông Đỗ Tường Hiệp, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học cho biết, trước đây, Thông tư 11 năm 2014 cho phép cộng điểm khuyến khích cho từng loại đối tượng khi tuyển sinh vào lớp 10, như: có chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở tổ chức ở cấp THCS; đoạt giải từ cấp tỉnh trở lên trong các cuộc thi học sinh giỏi lớp 9 môn văn hóa; thi viết thư quốc tế; giải toán trên máy tính cầm tay; Hội khỏe Phù Đổng và thi nghề phổ thông, thì tại Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT - Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 2018, Bộ GD-ĐT bỏ cộng điểm khuyến khích, duy nhất giữ lại điểm thi nghề phổ thông. 
 
Ngoài ra, văn bản này cũng giới hạn mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên là 0,5, tính theo thang 10 (trước đây là 1 điểm). Theo đó, nhóm đối tượng 1 được cộng 1,5 điểm, nhóm đối tượng 2 cộng 1,0 điểm và nhóm đối tượng 3 cộng 0,5 điểm. Những học sinh được cộng điểm ưu tiên gồm: con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đều mất sức lao động 81% trở lên, con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động...
 
Nguyên Hoa 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.