Multimedia Đọc Báo in

Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk khai giảng năm học 2017-2018

15:57, 11/10/2017

Sáng 11-10, hơn 1.700 cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk tưng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk Phạm Trọng Hòa trao thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích trong học tập.
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk Nguyễn Trọng Hòa trao thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích trong học tập.

Năm học này, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk tiếp tục đa dạng hóa ngành, nghề đào tạo, gồm: mở rộng liên kết, liên thông, vừa học vừa làm; rà soát chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; nâng cao năng lực của trường về chất lượng đội ngũ giảng viên, đặc biệt là năng lực tiếng Anh; đổi mới phương thức tuyển sinh, đầu tư các điều kiện cần thiết cho đảm bảo chất lượng giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường, phấn đấu đưa trường trở thành một trong những trung tâm đào tạo tin cậy của khu vực và tỉnh Đắk Lắk.

Tại Lễ khai giảng, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk đã khen thưởng 94 học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2016-2017. Dịp này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk đã trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) tặng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó trong học tập và rèn luyện năm học 2016-2017.

Nguyên Hoa


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.