Multimedia Đọc Báo in

Diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại TP. Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin

21:20, 25/09/2020

Ngày 24-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp với Siêu thị GO Buôn Ma Thuột và Công Ty TNHH MTV Cà phê Ngon (huyện Cư Kuin) tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Với tình huống giả định: tại khu vực tầng hầm để xe của Siêu thị Go Buôn Ma Thuột xảy ra cháy. Nguyên nhân do sự cố thiết bị điện, ngọn lửa lan nhanh ra các khu vực xung quanh.

Lực lượng chữa cháy cơ sở tại Siêu thị GO Buôn Ma Thuột thực hiện các phương án chữa cháy tại chỗ.
Lực lượng chữa cháy cơ sở tại Siêu thị GO Buôn Ma Thuột thực hiện các phương án chữa cháy tại chỗ.

Phát hiện cháy, Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của siêu thị đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho lãnh đạo và gọi điện báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp qua số điện thoại 114. Sau đó, triển khai phương án chữa cháy, cứu hộ tại chỗ: hướng dẫn tổ chức thoát nạn cho nhân viên, khách hàng; di chuyển tài sản quanh khu vực cháy đến nơi an toàn; tổ chức triển khai chữa cháy; thiết lập tổ bảo vệ xung quanh cơ sở đề phòng kẻ gian lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản…

Đội chữa cháy cơ sở Siêu thị GO Buôn Ma Thuột phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập lửa.
Phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập lửa...

Ngay sau khi nhận đươc tin báo cháy, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn; hơn 30 cán bộ, chiến sĩ; 2 máy bơm đến hiện trường Siêu thị GO Buôn Ma Thuột. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã chia thành nhiều tổ vừa chữa cháy, cứu người bị nạn, cứu tài sản và nhanh chóng dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Thượng tá Mai Văn Ngân, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) trực tiếp chỉ đạo lực lượng diễn tập tại Công ty TNHH MTV cà phê Ngon (huyện Cư Kuin).
Thượng tá Mai Văn Ngân, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) trực tiếp chỉ đạo lực lượng diễn tập tại Công ty TNHH MTV cà phê Ngon (huyện Cư Kuin).

Cùng ngày, tại kho xưởng của Công ty TNHH MTV Cà phê Ngon (huyện Cư Kuin) tình huống giả định cũng xảy ra vụ cháy tương tự, tuy nhiên thời gian xảy ra cháy là khi kho xưởng còn chứa nhiều hàng hóa dễ cháy và công nhân vẫn đang làm việc nên việc cứu người bị nạn do ngạt khói; di chuyển tài sản để tránh cháy lớn trên diện rộng…

Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở (Công ty TNHH MTV cà phê Ngon) diễn tập phương án chữa cháy.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở (Công ty TNHH MTV cà phê Ngon) diễn tập phương án chữa cháy.

Nhận định đây là tình huống cháy lớn, phức tạp, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã lập Ban Chỉ đạo, cử Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 5 điều động 2 xe chữa cháy và 1 máy bơm chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường kho xưởng nhân của Công ty TNHH MTV Cà phê Ngon phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở tổ chức cứu người, dập lửa.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiến hành dập lữa và cứu công nhân bị ngạt khói.
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiến hành dập lửa và cứu công nhân bị ngạt khói.

Cả hai cuộc diễn tập diễn ra trong khoảng thời gian 30 phút, đám cháy nhanh chóng được khống chế và người bị nạn được cứu thoát an toàn. Theo đánh giá, các buổi diễn tập diễn tập diễn ra an toàn, đúng kịch bản; các đội hình đã thực hiện đúng quy trình, kế hoạch...

Đại diện Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 5 huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy cơ sở.
Đại diện Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 5 huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy cơ sở.

Dịp này, Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 5 còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cho Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê Ngon.

                                                                                                                                                                                                                             Hoàng Ân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.