Multimedia Đọc Báo in

Bình Thuận - điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

14:25, 02/09/2020

Xã Bình Thuận (thị xã Buôn Hồ) hiện có 3.066 hộ, 13.602 khẩu, gồm 11 dân tộc cùng sinh sống tại 23 thôn, buôn. Là địa bàn giáp ranh với nhiều xã, phường và huyện Krông Pắc, tình hình trật tự xã hội có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, tệ nạn ma túy.

Trước tình hình đó, cùng với việc ban hành nghị quyết hằng năm, cấp ủy, chính quyền xã Bình Thuận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền trên đài phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu, thông qua các cuộc hội họp; phát động quần chúng. Các tổ chức hội, đoàn thể cũng đẩy mạnh tuyên truyền trong hội viên, xây dựng các mô hình, câu lạc bộ góp phần trang bị kiến thức, nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Mô hình
Mô hình "Tiếng kẻng an ninh" góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở thôn Bình Hòa 4A.

Xác định vai trò, nhiệm vụ nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua, Công an xã tập trung đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp hoạt động; tăng cường bám nắm, rà soát địa bàn, phân tích, tuyên truyền cho nhân dân nắm những phương thức hoạt động của các loại tội phạm. Bên cạnh đó, tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học ký cam kết thực hiện các nội dung đảm bảo an ninh trật tự; tham mưu cho UBND xã thành lập và duy trì hiệu quả 21 ban tự quản về an ninh trật tự ở 21 thôn, buôn; 21 tổ hòa giải cơ sở. Ngoài ra, lực lượng Công an xã đã phối hợp triển khai tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân; đăng tải thông tin về hoạt động của các loại tội phạm trên trang mạng Zalo...

Lực lượng Công an xã triển khai cho các đơn vị kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về an ninh trật tự.
Lực lượng Công an xã triển khai cho các đơn vị kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về an ninh trật tự.
 

“Thời gian tới địa phương chú trọng phát động, tuyên truyền trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học; huy động xã hội hóa đưa vào sử dụng mô hình camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn; mô hình ứng dụng mạng xã hội Zalo trong công tác phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm, cải cách hành chính; nhân rộng mô hình tiếng kẻng an ninh đến các thôn, buôn còn lại…”

 
Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận

Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” được xã Bình Thuận triển khai thí điểm tại 2 thôn, buôn từ năm 2014, với các hiệu lệnh kẻng: báo động, báo thức, báo yên và báo họp. Mỗi thôn triển khai mô hình còn thành lập 5 - 6 tổ tự quản về an ninh trật tự thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát vào ban đêm. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm của người dân cũng như ngăn chặn các hành vi gây rối, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Với hiệu quả thiết thực, hiện nay mô hình “Tiếng kẻng an ninh” đã được nhân rộng đến 6 thôn, buôn trên địa bàn. Ông Đặng Kiếm, thôn Bình Hòa 4A nhận xét: Từ khi có tiếng kẻng an ninh, tình trạng thanh niên chạy xe lạng lách, nẹt pô không còn xảy ra; đúng 10 giờ đêm, bà con ai về nhà nấy, không tụ tập đông người; vào vụ thu hoạch mùa màng cũng không sợ mất trộm nông sản nên người dân rất yên tâm.

Đại úy Hồ Vĩnh Tùng, Trưởng Công an xã Bình Thuận thông tin thêm: Từ năm 2015 đến nay, người dân đã cung cấp nhiều tin báo có giá trị giúp ngành chức năng tiến hành xác minh làm rõ 20 vụ việc thuộc thẩm quyền, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 44 đối tượng với tổng số tiền 52,2 triệu đồng. Lực lượng Công an xã đã phối hợp với công an các cấp giải quyết 52 vụ và tham gia bắt 14 đối tượng liên quan đến các vụ việc phạm pháp hình sự; lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục, đi cai nghiện bắt buộc đối với 18 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Với những thành tích tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, địa phương vinh dự nhận bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành; tinh thần trách nhiệm tự quản, tự phòng của người dân nâng lên đáng kể.

Ninh Trang


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.