Multimedia Đọc Báo in

Krông Pắc quyết liệt kiềm chế tai nạn giao thông

09:32, 14/02/2019

Năm 2018, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Krông Pắc có nhiều diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông (TNGT) tăng trên hai tiêu chí (số vụ, số người chết).

Để kiềm chế, giảm thiểu TNGT xuống mức thấp nhất, ngay từ đầu năm 2019, huyện Krông Pắc đã quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, với quyết tâm kéo giảm về số vụ, số người chết.

Theo thống kê của Công an huyện Krông Pắc, trong năm qua trên địa bàn huyện đã xảy ra 33 vụ TNGT nghiêm trọng, làm 31 người chết, 13 người bị thương, hư hỏng 53 phương tiện các loại, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 5 vụ, 5 người chết. Về va chạm giao thông, đã xảy ra 6 vụ, làm 8 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2017 giảm 12 vụ, giảm 15 người bị thương. Qua phân tích nguyên nhân tai nạn, phần lớn là do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, tránh, vượt sai quy định.

Quốc lộ 26 qua huyện Krông Pắc - nơi thường xảy ra tai nạn giao thông.
Quốc lộ 26 qua huyện Krông Pắc - nơi thường xảy ra tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó còn có nguyên nhân khách quan, do huyện Krông Pắc có quốc lộ 26 chạy qua, với tổng chiều dài 37 km (từ km 12 đến km 39), mật độ, lưu lượng phương tiện lưu thông đông đúc, đa số các vụ tai nạn đều xảy ra trên tuyến quốc lộ. Cụ thể trong số 33 vụ thì có đến 30 vụ xảy ra trên quốc lộ, làm 26 người chết. Trong đó có những vụ rất nghiêm trọng như vụ tai nạn xảy ra vào ngày 8-8 tại Km124+800, đoạn qua tổ dân phố 2, thị trấn Phước An. Theo đó vào khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Y Do Ben Niê (SN 1988) và Y Phước Yun (SN 1998), cùng trú tại buôn Jung, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 47M1-548.52 lưu thông theo hướng từ TP. Buôn Ma Thuột về huyện Ea Kar. Khi đến địa điểm trên đã tông vào xe tải mang biển kiểm soát 79C-101.91 do Phù Văn Cương (SN 1968, trú tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển theo chiều ngược lại, sau đó tiếp tục tông vào xe máy mang biển kiểm soát 47M6-9340 do Trương Công Quang (SN 2000, trú tại thôn 19-8, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc) điều khiển lưu thông ngược chiều. Cú va chạm mạnh làm Y Do Ben Niê và Trương Công Quang tử vong tại chỗ; Y Phước Yun bị thương nặng. 

Học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Krông Pắc) ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Krông Pắc) ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Huyện ủy Krông Pắc vừa tổ chức, Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến đã ra “tối hậu thư”, chỉ đạo Công an huyện khẩn trương, nhanh chóng triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành cho được mục tiêu kéo giảm TNGT. “Tai nạn giao thông luôn để lại những hậu quả, mất mát nặng nề cho gia đình, xã hội. Vì vậy năm 2019, huyện Krông Pắc đề ra quyết tâm chính trị, không để gia tăng TNGT”, Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến khẳng định. Để hoàn thành mục tiêu đó, Huyện ủy chỉ đạo Công an huyện Krông Pắc triển khai đồng bộ các mặt công tác. Bên cạnh việc đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, nâng cao ý thức tuân thủ các quy định pháp luật của người điều khiển phương tiện dưới nhiều hình thức, như tuyên truyền trực quan, phát tờ rơi, nói chuyện chuyên đề trong học sinh, triển lãm đề tài trật tự an toàn giao thông, Công an huyện sẽ siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử phạt những trường hợp vi phạm, nhất là những lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: sử dụng rượu bia quá mức cho phép khi điều khiển phương tiện; chạy quá tốc độ, tránh, vượt sai quy định…

Trong năm 2018, Công an huyện đã tổ chức 16 buổi tuyên truyền giao thông cho gần 7.300 lượt người tham dự; phát 1.150 tờ rơi; làm mới 6 panô tuyên truyền. Bên cạnh đó qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an huyện phát hiện 8.699 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8.545 trường hợp, nộp Kho bạc nhà nước trên 2,8 tỷ đồng.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.