Multimedia Đọc Báo in

Địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân vùng sâu

08:15, 14/04/2021

Đơn vị đóng quân nơi vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, song những năm qua, các cán bộ, nhân viên y tế Bệnh xá quân dân y Công ty TNHH MTV Cà phê 15 (xã Cư Dliê M'nông, huyện Cư M'gar) đã nỗ lực khắc phục, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hết lòng thăm khám, điều trị, sơ cứu bước đầu cho hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động và người dân trong vùng.

Mới đây, trong quá trình thu hoạch tiêu, do bất cẩn chị Dương Thị Tâm (39 tuổi, trú thôn Đắk Hà Tây, xã Cư Dliê M’nông) đã bị ngã từ trên cao xuống đất. Qua kiểm tra, thăm khám, siêu âm, chị bị dập gan trái, tổn thương ngực kín. Trung tá Nguyễn Quang Cúc, Bệnh xá trưởng và các nhân viên y tế Bệnh xá quân dân y Công ty TNHH MTV Cà phê 15 nhanh chóng sơ cứu, chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe tiến triển tốt, chị Tâm xin xuất viện, về bệnh xá tiếp tục theo dõi.

Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhà lại neo người nên dù đã mang thai tháng thứ chín, nhưng chị Nguyễn Thị Hạnh (37 tuổi, công nhân Xí nghiệp dịch vụ, Công ty TNHH MTV Cà phê 15) vẫn tranh thủ phụ giúp chồng con việc nhà cửa, lợn gà. Một hôm, sau bữa cơm chiều, chị bất ngờ chuyển dạ; nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Hằng, nữ hộ sinh và các đồng nghiệp của Bệnh xá quân dân y, chị Hạnh đã "vượt cạn" an toàn. Những ngày điều trị tại bệnh xá, mẹ con chị được các thầy thuốc quân y thường xuyên thăm hỏi, động viên ân cần, chu đáo. Ngày xuất viện, biết mình được bệnh xá hỗ trợ toàn bộ chi phí thuốc men, điều trị, phương tiện đi lại, chị Hạnh rất bất ngờ và cảm động.

Bác sĩ  Nguyễn  Quang Cúc  thăm khám  cho một  bệnh nhi.
Bác sĩ Nguyễn Quang Cúc thăm khám cho một bệnh nhi.

Cuối tháng 2 vừa qua, khi lưu thông trên đoạn đường liên xã, do trời tối, tầm nhìn hạn chế, anh Đặng Văn Quý (45 tuổi, trú xã Cư Dliê M’nông) bị ngã, gây rách da, chảy máu nhiều vùng trên cơ thể. Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ quân y của đơn vị lập tức có mặt tại hiện trường, khẩn trương sơ cứu, đưa anh về bệnh xá. Chỉ 5 ngày sau, sức khỏe của anh Quý đã dần trở lại bình thường.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Cúc, Bệnh xá trưởng Bệnh xá quân dân y Công ty TNHH MTV Cà phê 15, do các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh đều ở xa nên mỗi khi đau ốm, bà con trong vùng thường đến bệnh xá để thăm khám, điều trị. Với quy mô 15 giường bệnh cùng xe cấp cứu chuyên dụng và các phương tiện máy móc tân tiến, hiện đại, năm 2020 đơn vị đã tiếp nhận, thăm khám, cứu chữa, chuyển tuyến điều trị cho gần 4.800 bệnh nhân; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 743 lượt đồng bào dân tộc thiểu số, tặng 100 tủ thuốc gia đình cho các hộ dân nghèo. Năm nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, đơn vị chủ động phối hợp với y tế địa phương triển khai các chương trình y tế quốc gia, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức vệ sinh, phòng bệnh cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động và nhân dân; định kỳ tổ chức phun khử khuẩn, làm sạch môi trường khuôn viên, doanh trại, bệnh xá, trường học, các cơ sở kinh doanh, sản xuất, bảo đảm tốt tỷ lệ quân số khỏe tham gia thực hiện nhiệm vụ, công tác của Công ty.

Bằng những việc làm cụ thể và hiệu quả, các thầy thuốc mặc áo lính ở Bệnh xá quân dân y Công ty TNHH MTV Cà phê 15 thực sự là chỗ dựa tin cậy về sức khỏe của người dân nơi đơn vị đứng chân.

Trọng Khang


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.