Multimedia Đọc Báo in

Những người bạn đồng hành nhiệt huyết

09:50, 15/01/2021

Hiện nay Báo Đắk Lắk có hơn 200 cộng tác viên ở trong và ngoài tỉnh. Sinh sống tại các địa phương, công tác trong nhiều ngành, lĩnh vực, cộng tác viên được ví như những “phóng viên thường trú” của Báo luôn bám sát, phản ánh kịp thời mọi sự kiện, vấn đề diễn ra ở địa phương, các lĩnh vực, góp phần rất lớn làm phong phú, đa dạng thông tin trên mặt báo.

Trong đó, không ít cộng tác viên luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi kỹ năng, trăn trở tìm tòi, suy nghĩ và phát hiện nhiều đề tài hay, mới, “nóng”, các vấn đề người đọc quan tâm.

Cộng tác viên Nguyễn Hữu Hiệp (bìa phải) trong một lần tác nghiệp tại thôn Ea Bar, xã Cư Pui (huyện Krông Bông). Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cộng tác viên Nguyễn Hữu Hiệp (bìa phải) trong một lần tác nghiệp tại thôn Ea Bar, xã Cư Pui (huyện Krông Bông). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở trong tỉnh, lực lượng cộng tác viên của Báo có mặt ở hầu khắp 15 huyện, thị xã, thành phố; đông đảo nhất là đội ngũ phóng viên các đài truyền thanh – truyền hình địa phương. Điển hình như các cộng tác viên là phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện M’Drắk viết đều tay, đề tài phản ánh đa dạng và có chất lượng, bám sát các vấn đề thời sự, như: Tiến Ninh, Thu Nguyệt, Mỹ Sự, Đức Khá, Thúy Diệp... Hay phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, như: Trang Vũ, Đức Hạnh, Sỹ Hưng, Quốc An, Tú Anh… với những thông tin “nóng hổi” về các sự kiện diễn ra ở vùng biên giới xa xôi của tỉnh. Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Buôn Hồ với các cây bút như: Ninh Trang, Thái Huyên... , hay Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Cư M’gar với: Trung Dũng, H’Xiu Êban, Công Phong… cũng có bút lực khỏe, thường xuyên cộng tác với Báo Đắk Lắk, đề tài đa dạng và ngày càng nâng cao về chất lượng.

Báo Đắk Lắk còn có đội ngũ cộng tác viên là người dân sinh sống và làm việc ở các địa phương. Dù hoàn toàn là người “ngoại đạo” trong nghề báo nhưng các cộng tác viên này “máu lửa” không kém gì phóng viên thực thụ, họ xông xáo và bám sát, phản ánh kịp thời các vấn đề, sự kiện trên địa bàn. Tiêu biểu như ở huyện Krông Bông là các cây bút như: Vũ Đình Tùng (giáo viên), Mai Viết Tăng (cán bộ hưu trí), Nguyễn Hữu Hiệp (giáo viên), Trương Mộng Linh (UBND xã Hòa Sơn)... viết khỏe, tinh nhạy trong phát hiện đề tài, nhất là những bài viết phản ánh đời sống, phát triển kinh tế - xã hội ở các xã vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng của huyện. Hay các tác giả: Nguyễn Trung Hải (Ban CHQS huyện Cư M’gar), Minh Nhật (xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn)… là những cây bút quen thuộc với các đề tài từ thiện, xã hội; góp phần giúp Báo Đắk Lắk thực hiện tốt hơn trách nhiệm xã hội của mình.

Cộng tác viên Nguyễn Trung Hải tìm hiểu về hoàn cảnh cựu chiến binh Y Hát Rya ở buôn Ea M’droh, xã Ea M’droh (huyện Cư M’gar). Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cộng tác viên Nguyễn Trung Hải tìm hiểu về hoàn cảnh cựu chiến binh Y Hát Rya ở buôn Ea M’droh, xã Ea M’droh (huyện Cư M’gar). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không thể không nói đến lực lượng cộng tác viên đông đảo, hùng hậu đang cộng tác trong lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên, ngành giáo dục, y tế, các ban đảng của Tỉnh ủy, huyện ủy. Trong số đó có không ít người là chuyên gia, từ đó cung cấp cho báo những bài viết phân tích chuyên sâu, sắc sảo về lĩnh vực của mình. Điển hình như những bài viết về đề tài văn hóa dân tộc với những nỗi niềm trăn trở, suy tư trước sự mai một của văn hóa truyền thống của nhạc sĩ Linh Nga Niê Kđăm (Hội Văn học - Nghệ thuật Đắk Lắk); những bài mang tính phát hiện, phân tích về lĩnh vực nông nghiệp của chị Cẩm Lai (Trạm Khuyến nông TP. Buôn Ma Thuột); cộng tác viên Mai Viết Tăng (xã Hòa Phong, huyện Krông Bông) từ kinh nghiệm nhiều năm công tác ở UBND xã đã có nhiều bài viết hiến kế sắc sảo để phát triển kinh tế - xã hội địa phương hay Tiến sĩ Ngô Khắc Sơn (Học viện Chính trị khu vực III) có những bài phân tích, bình luận sắc bén về các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội…

Đáng trân quý là có những cộng tác viên gắn bó với Báo Đắk Lắk từ những năm đầu thành lập, đến nay vẫn là những cây bút, bạn đọc trung thành, thủy chung của Báo. Những cộng tác viên như: nhà thơ Hữu Chỉnh; nhà văn, nhạc sĩ Linh Nga Niê Kđăm; Hồng Khanh (xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin); Mai Viết Tăng, Vũ Đình Tùng (huyện Krông Bông)… đã đồng hành trên những chặng đường phát triển của Báo Đắk Lắk.

Lực lượng cộng tác viên ngoại tỉnh của Báo cũng vô cùng đông đảo, từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến miền Tây Nam Bộ, với những bài viết về văn học nghệ thuật, du lịch, ẩm thực, văn hóa… góp phần đa dạng hóa thông tin trên báo. Đặc biệt, một số tác giả như: Nguyễn Thanh Điệp (Học viện Hải quân Nha Trang), Mai Thắng (Báo Hải quân), Duy Hoàn (TP. Nha Trang, Khánh Hòa)... đã có những bài viết tuyên truyền về biển đảo quê hương, về lực lượng bộ đội hải quân rất hay và ý nghĩa, tạo dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Cộng tác viên Đức Khá - Mỹ Sự (Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện M'Drắk) đang tác nghiệp đưa tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện M'Drắk. Ảnh: Thu Nguyệt
Cộng tác viên Đức Khá - Mỹ Sự (Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện M'Drắk) đang tác nghiệp đưa tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện M'Drắk. Ảnh: Thu Nguyệt

Không chỉ cộng tác viên tự do, vài năm gần đây, Báo Đắk Lắk còn duy trì đội ngũ cộng tác viên làm việc ngay tại Tòa soạn, được hướng dẫn nghiệp vụ và tác nghiệp như những phóng viên thực thụ. Hầu hết các bạn có tuổi đời còn rất trẻ, nhiệt huyết, xông xáo mang đến phong cách viết mới lạ, trẻ trung, phát hiện nhiều đề tài mới… góp phần tạo nên diện mạo mới cho tờ báo Đảng địa phương. Trong đó, nhiều bạn viết chắc, phát hiện đề tài hay, có những bài viết được bạn đọc đánh giá cao như: Đinh Nga, Ánh Ngọc, Thùy Dung, Tuyết Mai, Thùy Linh…

45 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Đắk Lắk đang ngày càng đổi mới theo dòng chảy chung của báo chí hiện đại. Các cộng tác viên cũng nỗ lực học hỏi, tiếp cận và sử dụng thành thạo Hệ thống quản lý tòa soạn điện tử, nâng cao chất lượng bài viết và ảnh chụp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, tiếp tục là những người bạn đồng hành thân thiết của Báo Đắk Lắk.

Hồng Hà

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.