Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội "Chủ nhật đỏ" 2021 tại Trường Đại học Tây Nguyên

16:29, 10/01/2021

Sáng 9-1, tại Trường Đại học Tây Nguyên, Báo Tiền Phong phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” 2021. 

Ngày hội thu hút khoảng 1.000 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên tham gia, kết quả thu được 544 đơn vị máu phục vụ công tác cứu chữa người bệnh.

Đại diện Báo Tiền Phong trao kỷ niệm chương cho Sở Y tế và Trường Đại học Tây Nguyên
Đại diện Báo Tiền Phong tặng hoa và Kỷ niệm chương "Chủ nhật đỏ" cho lãnh đạo Sở Y tế và Trường Đại học Tây Nguyên.

Sau Trường Đại học Tây Nguyên, ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” 2021 ở Đắk Lắk tiếp tục triển khai tại Công an tỉnh (ngày 15-1), Trung tâm Y tế huyện M’Drắk (ngày 20-1), Trung tâm Văn hóa huyện Cư M’gar (ngày 24-1) và huyện Ea Kar (ngày 2-2), dự kiến thu nhận khoảng 3.000 đơn vị máu tại Đắk Lắk.

Đông đảo các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Trường Đại học Tây Nguyên
Đông đảo các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Ngày hội “Chủ nhật đỏ” 2021 được tổ chức tại 43 tỉnh, thành phố trên cả nước, với 80 điểm hiến máu tình nguyện, mục tiêu huy động khoảng 50.000 đơn vị máu.   

Phương Thảo


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.