Multimedia Đọc Báo in

Cầu nối vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

06:31, 06/10/2020

Chương trình giao lưu, gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh tổ chức thường niên đã trở thành nhịp cầu kết nối, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực.

Tại TP. Buôn Ma Thuột, trong chương trình giao lưu, gặp mặt nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai quốc gia, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh đã chủ động khai thác nét đặc trưng làm nổi bật hơn văn hóa truyền thống, con người hai nước. Với Nhật Bản, có thể kể đến việc tìm hiểu trà đạo, các món ăn truyền thống, trang phục truyền thống kimono, biểu diễn múa quạt, hay thể hiện các ca khúc nổi tiếng của đất nước mặt trời mọc… Tương tự, văn hóa truyền thống Việt Nam cũng để lại dấu ấn rõ nét thông qua việc biểu diễn các tiết mục múa dân ca, những bài hát về quê hương, đất nước. Không chỉ là ca từ, giai điệu, hình ảnh các bạn trẻ trong trang phục dân tộc thiểu số, nón lá, hay áo dài - trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam được tôn vinh và giới thiệu đến đông đảo đại biểu.

Học viên các trường học, trung tâm ngoại ngữ tham gia trò chơi  tìm hiểu về văn hóa, con người Nhật Bản.
Học viên các trường học, trung tâm ngoại ngữ tham gia trò chơi tìm hiểu về văn hóa, con người Nhật Bản.

Đơn cử như chương trình giao lưu, gặp mặt nhân kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vừa được Hội tổ chức hồi cuối tháng 9 vừa qua. Hơn 100 đại biểu là nhân viên, học viên đang theo học tiếng Nhật tại các trường học, trung tâm ngoại ngữ; người lao động Nhật Bản đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh cùng một số khách mời đến từ Nhật Bản đã có buổi gặp gỡ ấm áp, thân tình. Bên cạnh ôn lại truyền thống hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, các đại biểu đã chia sẻ những trải nghiệm, niềm yêu mến đối với đất nước, con người hai quốc gia. Để âm nhạc kết nối những trái tim, xuyên suốt chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm văn hóa, truyền thống hai đất nước.

Sinh sống và làm việc tại Đắk Lắk đã 5 năm, ông Takano Motoyuki (Công ty TNHH Liên kết nông dân) luôn muốn tấm lòng, trái tim của mình sẽ góp phần làm cầu nối cho mối quan hệ giữa Việt Nam – Nhật Bản thêm gắn kết, hữu nghị. Ông hết sức chia sẻ khó khăn với người Việt Nam, cũng như người dân thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Ông hy vọng mỗi cá nhân với việc làm nhỏ bé của mình sẽ kết nối thành sức mạnh chung để góp phần giúp hai quốc gia ngày càng hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, phát triển vững mạnh hơn nữa, nhất là trong hoạt động kinh tế. Cụ thể là số lượng hàng hóa lưu thông giữa hai quốc gia sẽ ngày càng tăng cao, các sản phẩm kinh tế Việt Nam ngày càng được nhiều thị trường quốc tế đón nhận.

Một tiết mục văn nghệ tại Chương trình giao lưu, gặp mặt kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
Một tiết mục văn nghệ tại Chương trình giao lưu, gặp mặt kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Nỗ lực học tập để hiện thực hóa ước mơ học tập và làm việc tại Nhật Bản, anh Phạm Trung Hiếu (học viên Công ty Quang Việt Tây Nguyên) bày tỏ mong muốn trở thành sứ giả kết nối các bạn học viên Việt Nam, Nhật Bản, cũng như trên thế giới để các bạn hiểu thêm về văn hóa, con người Việt Nam. Qua đó tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, giúp mối quan hệ hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa…

Để tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hằng năm, vào mỗi dịp xuân mới Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh còn chủ động tổ chức thăm, gặp gỡ, chúc Tết và tặng quà các công dân Nhật Bản đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm sinh nhật Nhật hoàng, mừng năm mới, triển khai các cuộc thi tìm hiểu, giao lưu văn hóa, văn nghệ Việt Nam – Nhật Bản, thi hùng biện, thi ẩm thực... Những hoạt động phong phú ấy đã góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam – Nhật Bản.

Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.