Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Búk: gần 12.900 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa

17:55, 29/09/2020
Ngày 29-9, UBND huyện Krông Búk tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện, giai đoạn 2000 – 2020.
 
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện phát triển sổi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ đó đã huy động được các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
 
Sau 20 năm thực hiện phong trào, toàn huyện có 85/106 thôn, buôn có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; gần 12.900 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 84 thôn, buôn đạt chuẩn văn hóa; 55/60 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 2 năm liền.
 
tt
Lãnh đạo UBND huyện trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2000 - 2020.
 
Bên cạnh đó, việc thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong tổ chức cưới hỏi, tang, lễ hội có nhiều chuyển biến. Nhiều thôn, buôn có mô hình tự quản cộng đồng, trực tiếp kiểm tra, phát hiện và đấu tranh với những tệ nạn xã hội. Việc nêu gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến được phát huy trong đời sống cộng đồng, trở thành hạt nhân tích cực thực hiện phong trào. 
 
Thời gian tới, huyện Krông Búk tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có năng lực; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện…
 
Nhân dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 32 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2000 - 2020.
Như Quỳnh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.