Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: Rộn ràng mùa Halloween

10:15, 30/10/2019

Lễ hội Halloween thường được tổ chức vào tối 31-10 hàng năm. Những năm gần đây, Halloween dần trở thành ngày lễ được người dân Buôn Ma Thuột đón nhận như dịp vui chơi mới lạ. Nắm bắt nhu cầu đó, thị trường mua bán đồ hóa trang vào các ngày cận kề lễ hội diễn ra khá nhộn nhịp. Các điểm vui chơi, hàng quán cũng bài trí “ma mị”, có nhiều chương trình đặc sắc để phục vụ người dân trải nghiệm lễ hội độc đáo này.

Trong những ngày này, đi dọc các tuyến đường Y Jut, Phan Chu Trinh, Lê Thánh Tông... không khó để nhìn thấy những chiếc mặt nạ, đồ hóa trang kinh dị treo lủng lẳng khắp các cửa hàng đồ chơi, thu hút nhiều phụ huynh dẫn trẻ nhỏ tham quan, lựa chọn. Theo quan sát, các sản phẩm phục vụ ngày lễ Halloween khá phong phú và đa dạng như mặt nạ ma quái, bộ trang phục đầu lâu xương chéo, áo choàng và mũ phù thủy, găng tay bộ xương, đèn bí ngô… đến các trang phục của nhân vật hoạt hình trong phim ảnh, truyện tranh như bộ váy thiên thần, siêu nhân nhện, công chúa Elsa…

Khảo sát tại các cửa hàng bán đồ hóa trang Halloween trên đường Y Jut và Phan Chu Trinh, giá các mặt hàng này dao động chỉ từ khoảng 20.000 – 150.000 đồng/chiếc, tùy theo loại sản phẩm và chất liệu, kích cỡ. Chẳng hạn, quả bí ngô có giá từ 20.000 đồng - 70.000 đồng/quả, tùy lớn hay nhỏ, có gắn pin hay không gắn pin; áo hóa trang từ 60.000 đồng - 150.000 đồng/chiếc tùy loại áo, kích cỡ; các loại cài tóc có giá từ 20.000 - 30.000 đồng/chiếc; các loại mặt nạ ma quỷ giá từ 20.000 – 50.000 đồng/chiếc …

Các em nhỏ hào hứng với đồ hóa trang dịp Halloween.
Các em nhỏ hào hứng với đồ hóa trang dịp Halloween.

Theo nhân viên tại cửa hàng Hoa BB (87-89 Y Jut), những năm gần đây mặt hàng Halloween sôi động không kém gì đồ chơi Trung thu hay Noel nên các cửa hàng ngày càng chú trọng đến việc nhập những mẫu mã lạ, đa dạng. So với năm ngoái thì giá cả các mặt hàng vẫn giữ nguyên, mặt hàng bán chạy nhất vẫn là áo xương, quả bí ngô, mặt nạ... Khách hàng chủ yếu là phụ huynh mua cho con em hoặc các bạn trẻ mua để tham gia lễ hội hóa trang tại trường học. Đang giúp hai đứa cháu thử trang phục, bà Trần Thị Bông (65 tuổi, phường Tự An) cho hay, hai cháu nội của bà rất hào hứng với lễ Halloween và cứ đòi mua bằng được bộ đồ để đi chơi vào ngày hội này. Các cháu chỉ thích những bộ đồ hóa trang nhẹ nhàng trong các bộ phim hoạt hình nên bà chọn mua cháu gái bộ đồ công chúa Elsa, còn cháu trai là bộ đồ người nhện.

Trong khi đó, nhiều quán cà phê, hàng ăn, các trung tâm Anh ngữ… cũng đầu tư trang trí không gian "ma quái, ghê rợn", tạo ấn tượng cho khách hàng ngay từ ngoài nhìn vào. Một trong những địa điểm trang trí Halloween cầu kỳ, bài bản phải kể đến Ban Café & Beer (22 Trần Nhật Duật). Bước chân vào quán là những mảng mạng nhện được đan trên tường, những cục vải trắng lớn thấm màu đỏ tạo màu máu hay những tấm voan trắng tạo hình con ma. Ngoài ra, những bộ xương, mặt nạ quỷ, búp bê ma được bố trí rải rác khắp không gian quán khiến nhiều khách hàng thích thú chụp ảnh, check in. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, chủ quán Ban Café & Beer chia sẻ, những ngày qua nhờ việc trang trí cho dịp Halloween mà lượng khách đến quán đông hơn 40% so với ngày thường. Đến thời điểm diễn ra lễ hội là ngày 30 và 31-10, quán sẽ hóa trang mặt thành những nhân vật kinh dị miễn phí cho khách nào có nhu cầu chụp ảnh.

Quán Ban Café & Beer đầu tư trang trí ma mị để thu hút khách.
Quán Ban Café & Beer đầu tư trang trí ma mị để thu hút khách.

Hòa chung lễ hội Halloween, nhiều nơi ở TP. Buôn Ma Thuột còn diễn ra các hoạt động hấp dẫn, độc đáo như ở chợ hải sản Bình Ba (185 Y Wang) tổ chức “Lễ hội người chết”, cuộc thi hóa trang, trình diễn catwalk và văn nghệ với sự tham gia đông đảo của các nhóm, câu lạc bộ; tại Trung tâm Anh ngữ SuperKids với hàng loạt chương trình thú vị là “Thi trang phục Halloween”, “Hồn ma Bowling, “Bịt mặt make up”, “Phòng phim ma ám”, “Buffet ngọt” với 50.000 đồng/vé; tại cửa hàng Jollibee (11 Quang Trung) dành 200 vé miễn phí cho các bé từ 5 đến 12 tuổi với nhiều trò chơi vui nhộn, trình diễn thời trang hoành tráng…

Thùy Duyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.