Multimedia Đọc Báo in

Phụ nữ chung tay giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị

09:42, 29/10/2019

Những năm qua, chương trình Hợp tác qua biên giới - kết nghĩa giữa Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk với Hội LHPN tỉnh Mundulkiri (Vương quốc Campuchia) đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thắt chặt tình hữu nghị phụ nữ hai bên.

Triển khai nhiều hoạt động thiết thực

Khuyến khích hội viên phụ nữ tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, năm 2015, Hội LHPN xã Ia R’vê, huyện Ea Súp đã phối hợp với Đồn Biên phòng Ia R’vê xây dựng Câu lạc bộ (CLB) phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới ở thôn 3.

Trong các kỳ sinh hoạt, Hội phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và Đồn Biên phòng Ia R’vê tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về quy chế biên giới, phát huy vai trò của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ an ninh khu vực biên giới, tuân thủ nghiêm pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện quy chế biên giới đất liền giữa hai nước Việt Nam – Campuchia. Bên cạnh đó, CLB thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, tạo cơ hội cho chị em trao đổi  kinh nghiệm hay trong sản xuất, nuôi dạy con cái. Từ mô hình điểm này, đến nay Hội đã nhân rộng thêm 2 CLB ở thôn 4 và thôn 5 với 88 thành viên tham gia.

Hội viên phụ nữ tỉnh Mundulkiri (Vương quốc Campuchia) tham quan mô hình kinh tế tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn.
Hội viên phụ nữ tỉnh Mundulkiri (Vương quốc Campuchia) tham quan mô hình kinh tế tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn.

Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn có chung đường biên giới với xã So Rê Hui và xã Nong Khi Lưk của huyện Coh Nhec, tỉnh Mundulkiri. Để góp phần ổn định khu vực biên giới, tạo mối quan hệ đoàn kết giữa nhân dân khu vực biên giới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, Hội LHPN xã đã phối hợp với các tổ chức chính trị trên địa bàn xây dựng kế hoạch, phối hợp với Đồn Biên phòng Sêrêpốk tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật và các hiệp ước, hiệp định ký kết giữa hai nước. Hội viên phụ nữ trong xã còn tham gia các tổ tự quản “An ninh trật tự”, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, vượt biên trái phép, buôn bán người qua biên giới; củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, láng giềng thân thiện với nhân dân Campuchia thông qua các buổi gặp mặt, giao ban, hội họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ…

Tăng cường tình đoàn kết

Trong những năm qua, mối quan hệ giữa nhân dân hai tỉnh Đắk Lắk và Mundulkiri nói chung, phụ nữ hai tỉnh nói riêng luôn thể hiện sự gắn bó, hợp tác trên các lĩnh vực. Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền để cán bộ, hội viên phụ nữ nắm và hiểu được những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hai nước về bình đẳng giới và sự phát triển tiến bộ của phụ nữ, phát huy tình cảm, tinh thần gắn bó, hợp tác bền vững.

 

“Với vai trò đặc biệt quan trọng trong gia đình và xã hội, hy vọng rằng phụ nữ hai bên sẽ tiếp tục hợp tác, trao đổi, góp phần củng cố tình hữu nghị, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thân thiết giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia nói chung và phụ nữ Đắk Lắk - Mundulkiri nói riêng”.

 
 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Năm 2012, Hội LHPN hai tỉnh đã ký kết thực hiện "Bản thỏa thuận hợp tác vì hòa bình và phát triển”, từ đó đến nay luôn bám sát nội dung thỏa thuận, chủ động xây dựng kế hoạch hành động và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp Hội hai bên đã tuyên truyền cho hàng nghìn lượt hội viên, phụ nữ về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết gắn bó keo sơn của hai nước; phổ biến nội dung phong trào thi đua 3 tốt của nước bạn là “Làm dân tốt, phát triển tốt, xây dựng gia đình tốt” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk bằng nhiều hình thức như truyền thông trực tiếp, sinh hoạt mô hình, câu lạc bộ...

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động liên quan đến hợp tác, học tập trao đổi kinh nghiệm giúp nhau xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em cũng thường xuyên được tổ chức. Đơn cử trong năm 2019, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình tặng quà, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ phát triển kinh tế tại xã Sre Huy, huyện Koh Nhec, tỉnh Mundulkiri, qua đó trao 5 suất vốn khởi nghiệp (20 triệu đồng/suất) cho hội viên phụ nữ xã Sre Huy; tặng 100 suất quà cho các hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá 50 triệu đồng; trao đổi về những cách làm hay có hiệu quả trong hoạt động giúp đỡ phụ nữ nghèo; chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, cách tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế...

Đại diện Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tặng quà lưu niệm cho Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Mundulkiri  (Vương quốc Campuchia).
Đại diện Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tặng quà lưu niệm cho Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Mundulkiri (Vương quốc Campuchia).

Mối quan hệ giữa hai bên càng thêm thắt chặt nhờ những chuyến thăm, những cuộc trao đổi, làm việc, giao lưu văn hóa của phụ nữ hai tỉnh. Thông qua các chương trình, hoạt động phối hợp, tổ chức Hội hai bên mong muốn tạo điều kiện cho các chị em xã biên giới được giao lưu, chia sẻ, hiểu thêm về nét văn hóa đặc sắc của mỗi tỉnh, mỗi nước, từ đó tăng cường các hoạt động hợp tác, nâng cao đời sống cho phụ nữ và nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.