Multimedia Đọc Báo in

Hội LHPN huyện Cư M'gar: Hơn 200 mô hình hưởng ứng xây dựng gia đình "5 không 3 sạch"

17:23, 31/10/2019

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cư M’gar, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trên địa bàn thời gian qua đã được cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân hưởng ứng tích cực.

Đến nay, Hội đã xây dựng được 197 mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, 61 mô hình “Con đường hoa”.

Cùng với đó, toàn huyện có 5 câu lạc bộ (CLB) “Gia đình hạnh phúc”, 9 CLB “Phụ nữ với bốn phẩm chất: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, 1 CLB “Người cha tốt của con”, 7 CLB “Kết nối giữa bố mẹ và con”, 1 CLB “Cùng nhau nuôi dạy con tốt gắn với không tin, không nghe theo tà đạo”.

Phụ nữ
Phụ nữ xã Ea M'nang chăm sóc "Con đường hoa" 

Riêng mô hình “Tạo nguồn nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số”, Hội đã xây dựng 155 miệng giếng trị giá 155 triệu đồng; vận động 8.538 hộ đào hố rác tự hoại; 118 hộ chăn nuôi heo xây hầm sinh học Bioga để bảo vệ môi trường. Hội cũng đã vận động 279 gia đình hội viên phụ nữ hiến đất làm đường, phá dỡ bờ rào và hàng nghìn cây cà phê, cây ăn trái để làm đường giao thông liên thôn.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.