Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk có 662 thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

10:09, 08/05/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28-4 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, cả nước có 5.266 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó 1.313 xã khu vực I, 2.018 xã khu vực II và 1.935 xã khu vực III; có 20.176 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

21
Đời sống của phần lớn người dân thôn Ea Luêh (xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông) còn nhiều khó khăn. Ảnh minh họa

Số lượng thôn đặc biệt khó khăn tập trung nhiều nhất tại các tỉnh Sơn La, Cao Bằng, Hà Giang, Nghệ An, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu (trên 1000 thôn).

Riêng tỉnh Đắk Lắk có 52 xã khu vực I, 87 xã khu vực II, 45 xã khu vực III; có 662 thôn đặc biệt khó khăn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có thay đổi, hiệu chỉnh tên thôn, xã,  huyện trong danh sách, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xem xét, quyết định điều chỉnh trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định 582/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 28-4-2017 và bãi bỏ các quyết định trước đó.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.