Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ huyện Ea Kar làm theo gương Bác bằng những việc làm ý nghĩa

06:09, 11/06/2016

Hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Ea Kar học tập và làm theo lời Bác", trong thời gian qua, Huyện Đoàn Ea Kar đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong học tập, công tác.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tập trung triển khai những biện pháp phù hợp và cách làm hiệu quả đối với từng đối tượng khác nhau trong việc vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, dưới hình thức kể chuyện về Bác Hồ thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, gần 22.000 thiếu nhi trên toàn huyện đã được tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã chủ động, sáng tạo nhiều hình thức thiết thực như: sưu tầm những mẩu chuyện cảm động, những vần thơ, bài viết hay về Bác; duy trì có hiệu quả các tủ sách Bác Hồ... Song song đó, các cơ sở Đoàn đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi như: “Tuổi trẻ Ea Kar chung tay xây dựng nông thôn mới", “Tuổi trẻ Ea Kar xung kích phát triển kinh tế, xã hội”, “Thanh niên hành động vì an sinh xã hội”… Qua đó, trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều công trình, phần việc “Thanh niên làm theo lời Bác” đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

      Đoàn viên thanh niên huyện  Ea Kar  tặng quà cho các  bệnh nhân nghèo  tại  Bệnh viện Đa khoa 333.
Đoàn viên thanh niên huyện Ea Kar tặng quà cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa 333.

Từ năm 2012 đến nay, đoàn viên thanh niên huyện Ea Kar đã xây dựng rất nhiều công trình, phần việc thanh niên trên tất cả các lĩnh vực, thu hút gần 130.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia: xây dựng 6 nhà Nhân ái trị giá hơn 130 triệu đồng; tặng 1.215 suất học bổng và 458 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng gần 12.000 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trẻ em nghèo; hiến 4.535 đơn vị máu; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 1.500 người dân, gia đình chính sách, người già neo đơn... Hằng năm, Huyện Đoàn đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện tổ chức được 5 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi; nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn 40 tỷ đồng cho gần 1.900 đoàn viên, thanh niên vay vốn sản xuất kinh doanh. Nhiều mô hình hay, tấm gương thanh niên tiêu biểu về làm kinh tế giỏi đã xuất hiện như: anh Nguyễn Văn Tùng (Bí thư Chi đoàn thôn 3, xã Ea Đar) với mô hình xưởng cơ khí, tạo việc làm cho 5 thanh niên trong xã với thu nhập hằng tháng từ 4 - 5 triệu đồng; anh Bùi Văn Chí (Bí thư Chi Đoàn thôn 22, xã Cư Bông) với mô hình tổ hợp tác “Máy gặt liên hoàn” thu hút 4 đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo thu nhập ổn định hằng tháng cho mỗi thành viên từ 7 - 8 triệu đồng....

Có thể nói, bằng những hoạt động thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuổi trẻ huyện Ea Kar xứng đáng là lực lượng xung kích góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoàng Bình Nguyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.