Multimedia Đọc Báo in

Phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương

06:19, 06/04/2021

Năm 2017, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đứng trước nhiều lựa chọn cho tương lai, anh Lương Minh Tâm (ở thôn 14, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp) đã chọn bám đất bám làng, làm kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương.

Anh Tâm tìm hiểu qua các kênh thông tin, đi học hỏi thực tế những mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả cao trên địa bàn huyện. Qua đó, anh nhận thấy việc trồng cây ăn trái và nuôi vịt đẻ, vịt chạy đồng là phù hợp nhất với điều kiện gia đình. Anh bắt tay vào thực hiện mô hình vườn – ao – chuồng. Những ngày đầu, do hạn chế về vốn khiến gia đình anh Tâm gặp nhiều khó khăn.

Để giảm bớt chi phí, việc chăm sóc vườn cây ăn trái và chăn nuôi vịt đều do anh và gia đình tự làm, lấy công làm lãi. Đến nay, anh Tâm có gần 1 ha cây ăn trái như: cam, quýt, bưởi đang cho thu hoạch và 1.200 con vịt đẻ. Không dừng lại ở đó, tận dụng ao hồ sẵn có, anh đã vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn khởi nghiệp của Huyện Đoàn nuôi ốc bươu (ốc nhồi) tăng thêm thu nhập. Hiện nay, mô hình trồng trọt và chăn nuôi mang lại cho gia đình anh Tâm nguồn thu nhập ổn định trên 300 triệu đồng mỗi năm.

Anh Tâm trong vườn cây ăn trái đã cho thu hoạch.
Anh Tâm trong vườn cây ăn trái đã cho thu hoạch.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Tâm còn xông xáo, nhiệt tình trong công tác Đoàn và là người góp phần thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế ở địa phương. Nhờ tham quan mô hình của anh Tâm, nhiều thanh niên trên địa bàn xã Ea Rốk có thêm động lực phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp tại quê hương..

Thành Trung


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.