Multimedia Đọc Báo in

Giải ngân vốn xây dựng năm 2018 chuyển sang 2019 mới chỉ đạt 1,92%

15:49, 29/07/2019
Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 kéo dài sang năm 2019 đến thời điểm này chỉ đạt tỷ lệ 1,92%.
 
Cụ thể, trên địa bàn tỉnh có gần 1.098 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản chưa giải ngân hết chuyển sang năm 2019. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh hơn 109 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ, trái phiếu Chính phủ và Chương trình mục tiêu Quốc gia gần 989 tỷ đồng. Hiện số vốn này mới giải ngân được 21,04 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương hơn 12,5 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ gần 4 tỷ đồng, Chương trình mục tiêu Quốc gia hơn 4 tỷ đồng và vốn trái phiếu Chính phủ 458 triệu đồng.
 
Đường tránh Tây TP. Buôn Ma Thuột đã thông xe, đưa vào sử dụng đầu năm 2019 nhưng số vốn chuyển sang từ năm 2018 vẫn chưa giải ngân được
Đường tránh Tây TP. Buôn Ma Thuột đã thông xe, đưa vào sử dụng đầu năm 2019 nhưng số vốn chuyển sang từ năm 2018 vẫn chưa giải ngân được (Ảnh: Q.Dũng)
 
Nguyên nhân giải ngân số vốn này thấp do một số dự án chậm đền bù, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế dự toán và các chủ đầu tư dự án lúng túng trong thực hiện thủ tục chuyển nguồn, nhất là những dự án sử dụng vốn ODA…
 
Minh Thông

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.