Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana: Đã khắc phục được bệnh héo, chết dây khoai lang

16:12, 24/03/2017
Phòng NN-PTNT huyện Krông Ana cho biết, địa phương cơ bản đã khắc phục được 75 ha khoai lang bị bệnh héo dây, chết dây (chiếm gần 19% tổng diện tích khoai lang toàn huyện).
 
Một vườn khoai lang tại xã Bình Hòa
Một khu ruộng khoai lang tại xã Bình Hòa
Theo đó, huyện đã có công văn thông báo tình hình sâu bệnh trên khoai lang và quy trình hướng dẫn phòng, trị bệnh gửi các xã, thị trấn; tổ chức tập huấn tại đồng ruộng hướng dẫn nông dân nhận diện mức độ hại trên dây khoai lang và cách phun thuốc trị bệnh hiệu quả; cách trồng dặm trên diện tích bị chết đã được xử lý…
 
Sở dĩ khoai lang bị bệnh héo dây, chết dây với nhiều mức độ (tỷ lệ hại 3-5%, 10-30%, 20-30%) là do năm nay thời tiết biến động thất thường, nắng nóng kèm theo mưa trái mùa khiến nhiệt độ, độ ẩm tăng tạo điều kiện cho nấm bệnh phát sinh gây hại. Để hạn chế tình hình sâu bệnh xảy ra, Phòng khuyến cáo người dân không trồng khoai lang ngoài vùng quy hoạch, trên chân ruộng cũ mà phải luân canh sang trồng lúa, ngô để tiêu diệt mầm bệnh có sẵn trong đất.
 
Vụ đông xuân 2016-2017 toàn huyện có 400 ha khoai lang (vượt 15% kế hoạch huyện giao) tập trung tại các xã Dur Kmăl (210 ha), Bình Hòa (130 ha), thị trấn Buôn Trấp (60 ha)…
 
Thanh Hường
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.