Sáng 12-4, tại TP. Buôn Ma Thuột, Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Đô thị Ân Phú phối hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh Nam Trung Bộ và Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược 3 bên về phân phối dự án Khu đô thị Ân Phú.
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 8-4-2021 về ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Những năm qua, nông dân xã Băng Adrênh (huyện Krông Ana) đã đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Việc chuyển đổi trên đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên từng đơn vị diện tích, tăng năng suất và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho các nông hộ.
Theo quy định trước ngày 1-7-2021 xe kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ ngồi trở lên phải lắp camera bảo đảm ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này tại các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh rất chậm, thậm chí một số đơn vị mới dừng lại ở việc khảo sát, tham khảo…
Khởi nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, nhất là tác động không nhỏ do đại dịch Covid-19 nhưng nhiều startup trên địa bàn tỉnh đã khẳng định được bản lĩnh "chèo lái" doanh nghiệp của mình.
Cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) nội địa quý I năm 2021 là 1.803 tỷ đồng, đạt 34,3% dự toán Trung ương giao, đạt 25,2% dự toán HĐND tỉnh giao.
Chiều 8-4, Hội Nông dân huyện Krông Pắc phối hợp với Hội Nông dân xã Hòa An đã ra mắt Tổ hợp tác nuôi bò vỗ béo – bò sinh sản thôn 1A và Tổ hợp tác Dịch vụ nông nghiệp 1 tại thôn 1A.
Những năm qua, các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư M'gar đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo sản xuất đúng thời vụ, chống hạn và tăng năng suất cho cây trồng.
Vụ đông xuân 2020 - 2021, các hộ dân tộc thiểu số ở xã Cư Pui (huyện Krông Bông) đã xuống giống gần 10 ha cây thuốc lá, đến nay đã cho thu hoạch, mở ra hướng chuyển đổi cây trồng đầy triển vọng.
Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, đồng thời triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động nghiệp vụ hướng đến kho bạc "không có bạc" (không có tiền mặt) và "không có người" (không có khách hàng đến giao dịch trực tiếp).
Sáng 8-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp nhằm xem xét, giải quyết một số nội dung liên quan trong việc thực hiện thủ tục đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.
UBND huyện Krông Pắc cho biết, tổng thu cân đối ngân sách từ đầu năm 2021 đến nay ước được gần 22,6 tỷ đồng, đạt 17,84% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 14,9% dự toán huyện giao.
Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cho biết, nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 dự kiến khoảng 5.580 tỷ đồng.
Trên cơ sở hiệu quả của các mô hình tưới nước tiết kiệm được hỗ trợ triển khai từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông dân trên địa bàn huyện M'Drắk đã tìm hiểu, ứng dụng các mô hình trên trong sản xuất nông nghiệp nhằm ứng phó với khô hạn.
Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đang dồn gánh nặng lên "vai" ngân sách, do đó việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã và đang được tỉnh nỗ lực thực hiện nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản.
Sáng 6-4, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2021 theo hình thức trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.
Thời tiết nắng nóng trên địa bàn tỉnh khiến sức mua hàng điện lạnh đang tăng lên từng ngày. Thị trường hàng hóa phục vụ mùa nóng năm nay khá đa dạng về mẫu mã, giá bán cơ bản vẫn ổn định so với mọi năm.
Quyết tâm giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao thu nhập gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, phụ nữ xã Ea Knuếc (huyện Krông Pắc) đã nỗ lực vượt khó, tích cực học tập, lao động sáng tạo.
Năm 2017, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đứng trước nhiều lựa chọn cho tương lai, anh Lương Minh Tâm (ở thôn 14, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp) đã chọn bám đất bám làng, làm kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương.
Cây vải thiều được người dân xã Ea Na (huyện Krông Ana) trồng từ hơn 20 năm nay song chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ ở một số hộ gia đình. Những năm gần đây, nhận thấy cây vải phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương lại có thể ra trái mùa, bán được giá cao nên nông dân đã nhân rộng mô hình này rộng khắp trên địa bàn xã.
Đắk Lắk đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng của mùa khô 2020 - 2021, phụ tải hệ thống điện tăng cao. Vì vậy, ngành điện đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định để phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.
Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Búk vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021 và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 30-9-2016 của Huyện ủy.
Năm 2020, Đắk Lắk là một trong những tỉnh ghi nhận số ca tử vong do bệnh dại trên người cao nhất cả nước với 6 ca tử vong. Và từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bệnh dại (trong tháng 3-2021).
Mặc dù công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn hạn chế, khó khăn...
Qua hơn một năm đầy biến động vì dịch bệnh Covid-19, hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn tỉnh cũng mở ra nhiều cơ hội để đến gần hơn với người tiêu dùng.
Trong quá trình triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (gọi tắt là Tổng điều tra), tỉnh Đắk Lắk gặp những khó khăn nhất định.
Công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh đã được triển khai đồng bộ và đạt kết quả nhất định. Đặc biệt, sự xuất hiện của nhiều ý tưởng, đề án khởi nghiệp tiêu biểu đã lan tỏa cảm hứng, tạo nên luồng sinh khí mới cho các startup.
Phòng Quản lý du lịch - Sở VH-TT-DL cho biết, UBND tỉnh đã giao kế hoạch huy động và bố trí kinh phí hơn 11,3 tỷ đồng cho các sở, ngành liên quan thực hiện Chương trình kích cầu du lịch Đắk Lắk năm 2021.
Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 7-11-2011 của Tỉnh ủy về Định hướng chiến lược sản phẩm công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020, ngành Công thương đã phối hợp với ngành Nông nghiệp và các ngành liên quan tiến hành điều tra phân loại và đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, trong đó chú trọng sản phẩm công nghiệp chế biến nông sản.
Tổng kinh phí thực hiện chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến 55 tỷ đồng; trong đó nguồn khuyến công hỗ trợ 29 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của đơn vị thụ hưởng và nguồn xã hội hóa.
Hưởng ứng tích cực tinh thần quốc gia khởi nghiệp, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp (DN), từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, góp phần tạo thêm động lực phát triển cho các DN nói chung và DN khởi nghiệp nói riêng.
Mặc dù đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tuy nhiên trên địa bàn huyện Cư M'gar hiện đang có dấu hiệu bùng phát trở lại dịch tả heo châu Phi khiến người chăn nuôi lo lắng.
Gần đến ngày thu hoạch nhưng nhiều hộ dân ở buôn Phung (xã Cư Pui, huyện Krông Bông) buồn nẫu ruột vì lúa bị lép hạt. Nhiều ruộng lúa bị bỏ mặc cháy rụi hoặc cho bò... vô tư ăn.
Những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn thị xã Buôn Hồ đã tập hợp, liên kết phát triển sản xuất, chăn nuôi thông qua việc tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) để góp phần tăng năng suất, chất lượng và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập.
Nhằm phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, Chi cục Thuế khu vực Cư M'gar - Buôn Đôn đã và đang triển khai nhiều biện pháp quản lý nguồn thu.
Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 9, đoạn Km 0+00 - Km 20+300 và Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 12, đoạn Km 15+500 - Km 31+000 đã được bố trí 290 tỷ đồng để thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2025.
Ngày 26-3, Cục quản lý thị trường (QLTT) Đắk Lắk, Cục QLTT Đắk Nông phối hợp với Vụ Chính sách - Pháp chế (Tổng Cục QLTT) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trao đổi nghiệp vụ, đợt 1 năm 2021.
Sáng 26-3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ tích nước chặn dòng tích nước công trình đầu mối Hồ chứa nước Ea H'leo 1 (xã Ea H'leo, huyện Ea H'leo).
HĐND tỉnh vừa thông qua dự kiến phương án bố trí 100 tỷ đồng vốn điều lệ từ nguồn vốn thông báo sau kế hoạch ngân sách tỉnh năm 2021 cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Đắk Lắk.
Toàn tỉnh hiện có 14 cụm công nghiệp, với tổng diện tích hơn 693 ha, đã thu hút được 160 dự án đầu tư và đăng ký đầu tư, tổng số vốn 6.243 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt 76% diện tích.
Với mong muốn nâng cao thu nhập cho người trồng cà phê, anh Phạm Hoài Nguyên Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Coffee liên kết với nông dân sản xuất cà phê theo hướng bền vững vừa nâng cao chất lượng hạt cà phê, vừa tạo cơ hội phát triển tour du lịch cà phê.
Đợt mưa lớn kéo dài vào cuối năm 2020 khiến một số công trình giao thông trên địa bàn huyện Ea Kar bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các công trình này mới được sửa chữa tạm thời khiến việc đi lại hết sức khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.