Multimedia Đọc Báo in

Giao ban trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng

15:46, 02/10/2020

Sáng 2-10, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Năng Hảo; lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát 8 nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện hoàn thành khối lượng lớn công việc đề ra. Toàn ngành đã chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, nắm tình hình và tiến độ đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở. Đến nay, 67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành các dự thảo văn kiện, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, phương án nhân sự cấp ủy, báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị. 

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh giảm đầu mối trực thuộc, giảm trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hoàn thiện Đề án xây dựng vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng...

4324
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, trong những tháng còn lại của năm 2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Những nơi tổ chức xong đại hội khẩn trương triển khai nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, ban hành quy chế làm việc, kiện toàn nhân sự, chức danh theo phê duyệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; báo cáo nhanh về Trung ương kết quả tổ chức đại hội, tập trung phân tích bài học kinh nghiệm, khó khăn, bất cập đã giải quyết trong quá trình tổ chức đại hội.
 
Các tỉnh chưa tổ chức đại hội cần nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh. Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, tham gia góp ý nghiêm túc, có chất lượng vào văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhất là báo cáo xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng. Nâng cao cảnh giác với các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội XIII của Đảng, nhất là những kinh nghiệm hay, bài học quý rút ra từ đại hội đảng các cấp; phát động sâu rộng phong trào thi đua chào mừng Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm ý nghĩa, thiết thực; chuẩn bị tổng kết Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng...

Nguyễn Xuân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.