Multimedia Đọc Báo in

Thành ủy Buôn Ma Thuột triển khai nhiệm vụ năm 2019

16:14, 14/03/2019
Sáng 14-3, Thành ủy Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nay Phi La chủ trì hội nghị.
 
Năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, 7, 8 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/ 2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…, qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ thành phố. 
 
th
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nay Phi La phát biểu tại hội nghị.
 
Năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột đã tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Kết quả có 11 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 32 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; 10.213 đảng viên được đánh giá chất lượng, trong đó 1.178 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 7.359 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1.650 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nay Phi La khẳng định, trong năm 2019  Đảng bộ Buôn Ma Thuột sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy và bí thư chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố; tăng cường công tác dân vận chính quyền, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nâng lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới phương pháp và phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, bám sát tình hình thực tiễn ở cơ sở để tham mưu kịp thời cho Ban thường vụ, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2019. 
 
Lãnh đạo Thành ủy Buôn Ma Thuột
Lãnh đạo Thành ủy Buôn Ma Thuột trao Giấy khen tặng các tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền.

 Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột đã khen thưởng 15 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018; 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; 2 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền; 2 chi bộ đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và 26 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền.

 
Hồng Chuyên
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.