Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: Huy động được nhiều nguồn lực từ nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội

17:54, 17/01/2018
Sáng 17-1, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết QCDCCS năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.
 
Theo đánh giá tại hội nghị, trong năm 2017, việc triển khai thực hiện QCDCCS đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. 
 
th
Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Tại nhiều địa phương, nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hệ thống chính trị đã huy động được nhiều nguồn lực từ nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong năm 2017, nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tham gia làm mới trên 90 km đường giao thông, 7,1 km kênh mương, sửa chữa 9 công trình thủy lợi, xây mới 2 chợ xã… với tổng số tiền đóng góp trên 70 tỷ đồng.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện đối thoại trực tiếp của các cơ quan hành chính tiếp tục được quan tâm.

th
Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như: Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tham mưu triển khai thực hiện QCDCCS đối với một số Ban chỉ đạo cấp huyện; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cả 3 loại hình: dân chủ trong các cơ quan Nhà nước, dân chủ trong doanh nghiệp và dân chủ ở xã, phường, thị trấn; nâng cao chất lượng hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng, công tác hòa giải cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa, văn minh, dân chủ, đoàn kết, đồng thuận và cùng tiến bộ.

th
 Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Mai Lan Anh báo cáo kết quả thực hiên quy chế dân chủ cơ sở năm 2017 tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra có liên quan đến quy chế dân chủ, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2018 trên địa bàn.

Hồng Chuyên
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.