Multimedia Đọc Báo in

Giao ban công tác báo chí khu vực Tây Nguyên:

Tạo sức mạnh truyền thông về Tây Nguyên

14:16, 02/06/2016

Sáng 2-6, tại thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí khu vực Tây Nguyên.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Việt Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Phan Xuân Thủy, Vụ trưởng, Trưởng đại diện Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin-Truyền thông, Báo, Đài PT-TH các tỉnh Tây Nguyên cùng đại diện 20 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương thường trú tại khu vực.

IMG_7448.JPG
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Trần Việt Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên những tháng đầu năm 2016; kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp vùng Tây Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021; định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, dù đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của nắng hạn kéo dài, thị trường xuất khẩu thiếu ổn định, giá cả nhiều loại nông sản giảm… nhưng các tỉnh vùng Tây Nguyên vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GRDP) trên 7,2% so với cùng kỳ năm 2015; môi trường đầu tư từng bước cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng so với các năm trước... Về công tác bầu cử, toàn vùng Tây Nguyên có 3.869.413 cử tri đi bầu cử (đạt 99,77%; kết quả đã bầu 34 đại biểu Quốc hội (đạt 97,14%), 344 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 2.200 đại biểu HĐND cấp huyện và  20.274 đại biểu HĐND cấp xã.

Quang cảnh hop báo.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, nêu những kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên một số nội dung: cần có cơ chế hỗ trợ thông tin thường xuyên cho các cơ quan báo chí về tất cả các lĩnh vực vùng Tây Nguyên; chỉ đạo tăng cường quan hệ, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan báo chí địa phương...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Hùng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đánh giá cao đóng góp của các cơ quan tuyên truyền, báo chí vào sự phát triển chung của khu vực Tây Nguyên. Để công tác thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả, các cơ quan quản lý Nhà nước phối hợp chặt chẽ với báo chí nhằm chuyển tải kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. 6 tháng cuối năm 2016, các cơ quan thông tấn, báo chí cần tập trung tuyên truyền việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ rừng; liên kết vùng; thu hút vốn đầu tư; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường thông tin đối ngoại… Đặc biệt cần có sự thống nhất trong công tác thông tin tuyên truyền, tránh đưa tin trùng lặp, thiếu thống nhất, tạo sức mạnh truyền thông về Tây Nguyên.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tham quan thực tế Nhà máy Alumin Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).


Nguyên Hoa-Vạn Tiếp
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.