Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội LHPN xã Krông Jing lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

22:31, 31/03/2021

Ngày 31-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Krông Jing (huyện M’Drắk) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN huyện M’Drắk chọn làm điểm để rút kinh nghiệm.

Hội LHPN xã Krông Jing hiện có 1.098 hội viên, trong đó hội viên người dân tộc thiểu số có 822 chị, hội viên tôn giáo có 272 chị, 107 hội viên là nữ cán bộ, công chức, viên chức…

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Hội LHPN xã đề ra.

Bí thư Đảng ủy xã Krông Jing Y Lốp Niê trao lẵng hoa chúc mừng đại hội.
Bí thư Đảng ủy xã Krông Jing Y Lốp Niê trao lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Hội LHPN xã đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với các Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; đóng góp 40,5 triệu đồng, 236 ngày công lao động, hiến 4.200 m2 đất , 270 cây trồng các loại để làm đường giao thông, kênh mương, nhà 167; tổ chức 267 buổi tuyên truyền với trên 8.500  lượt hội viên phụ nữ tham gia; xây dựng được 44 tổ hùn vốn tiết kiệm với số tiền 361 triệu đồng để xét cho 121 chị vay; giúp 15 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo…

Ban Chấp hành Hội LHPN xã Krông Jing khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Hội LHPN xã Krông Jing khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN xã Krông Jing xác định một số chỉ tiêu chủ yếu: phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 – 1,5%/năm, riêng hộ phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 2-3%; hằng năm hỗ trợ 5 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch bền vững; chủ trì và phối hợp giám sát 1 - 2 chính sách, tham gia góp ý, phản biện xã hội ít nhất 1 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới.

Trong nhiệm kỳ đăng ký và thực hiện từ 5-6 công trình/phần việc xây dựng cảnh quan, không gian “An toàn - xanh - sạch - đẹp - bản sắc” góp phần xây dựng nông thôn mới; cuối nhiệm kỳ phấn đấu có 95 % phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện, 100% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân mua bán người trở về có nhu cầu được tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội...

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021 được khen thưởng tại đại hội.
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021 được khen thưởng tại đại hội.

Đại hội đã bầu 27 chị tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026; chị H’Hương Hwing tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã Krông Jing khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhân dịp này, UBND xã Krông Jing đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân thuộc Hội LHPN xã vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Trung Tiến

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.