Multimedia Đọc Báo in

Toàn tỉnh xây dựng được 55 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

16:17, 20/01/2021

Sáng 20-1, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và Sơ kết 4 năm thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) giai đoạn 2017 - 2020.

Trong năm 2020, Hội Người cao tuổi tỉnh đã kết nạp được gần 4.700 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 129.178/139.637 người cao tuổi (đạt 92,5%). Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức mừng thọ, chúc thọ 15.717 cụ với tổng số tiền trên 5,5 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà cho trên 16.000 cụ với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng; phối hợp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 14 hộ gia đình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn… Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” đã khám sàng lọc các bệnh về mắt cho 5.339 cụ, qua đó điều trị cho 340 cụ.

a
Đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, người cao tuổi các ở các địa phương đã tự nguyện hiến trên 178.000 m2 đất, đóng góp gần 20.700 ngày công lao động và trên 9 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Toàn tỉnh có 8.457 cụ tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; trên 49.200 cụ trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh, trong đó, có 2.704 cụ làm kinh tế giỏi, 201 cụ làm chủ trang trại, doanh nghiệp. Trong năm, đã vận động được trên 1,6 tỷ đồng xây dựng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Đến nay toàn tỉnh đã thành lập được 55 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau với 2.881 thành viên, trong đó có trên 1.790 thành viên là người cao tuổi, với nguồn quỹ trên 3 tỷ đồng; trong đó, hội viên đóng góp trên 2,8 tỷ đồng… Việc xây dựng mô hình CLB đã đáp ứng được nguyện vọng của người cao tuổi ở cơ sở về việc hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên và các thế hệ; nâng cao vai trò của Hội Người cao tuổi và huy động sự tham gia của các cấp, ngành, xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Theo kế hoạch, đến năm 2025, tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh có CLB . 

a
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Nhân dịp này, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã trao Bằng khen của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – gương sáng”; UBND tỉnh tặng Bằng khen 6 tập thể, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng Giấy khen 15 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội năm 2020...

Thúy Hồng

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.