Multimedia Đọc Báo in

Thực tập phương án chữa cháy phối hợp tại Trung tâm Y tế huyện Lắk

13:18, 23/01/2021

Chiều 21-1, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an huyện Lắk) phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 5 (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có sự tham gia của nhiều lực lượng tại Trung tâm Y tế huyện Lắk.

Tình huống giả định, vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Lắk phát hiện đám cháy xảy ra tại phòng làm việc của nhân viên và phòng lưu hồ sơ ở tầng trệt. Hai nhân viên đang làm việc ở tầng trệt đã nhanh chóng hô hoán cho toàn thể cán bộ, nhân viên và Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở biết, đồng thời báo cáo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện.

tt
Thượng tá Nguyễn Văn Dương, Phó Trưởng Công an huyện Lắk phát biểu tại buổi thực tập.

Ngay lập tức, lực lượng cứu hỏa cơ sở triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy ban đầu, ngắt cầu dao điện, hướng dẫn nhân viên thoát nạn, di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn 2 nhân viên mắc kẹt ở tầng 2 do khói báo trùm toàn bộ, nên thoát ra ngoài ban công chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến ứng cứu. Nhận định đám cháy có thể phát triển lớn, lực lượng cứu hộ cơ sở đã thông tin cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và Công an huyện Lắk đến tham gia cứu chữa.

tt
Lực lượng cứu hỏa hỗ trợ, di chuyển người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy huyện huy động 18 cán bộ, chiến sĩ, 1 xe chỉ huy, 2 xe cứu hỏa, 1 máy bơm chữa cháy, 1 bộ nệm hơi cứu người và các dụng cụ, phương tiện khác phục vụ công tác ngay lập tức đến, tiếp cận hiện trường, đề ra chiến thuật chữa cháy phù hợp. Ngọn lửa được khống chế sau 30 phút, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của các y bác sĩ và bệnh nhân.

tt
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp thực hành chữa cháy.

Trung tâm Y tế huyện Lắk có khoảng 100 người thường xuyên làm việc, chữa bệnh. Sự cố cháy tại đây là tình huống hoàn toàn có thể xảy ra, qua phương án diễn tập với tình huống phức tạp, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với toàn thể cán bộ nhân viên, nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời nâng cao khả năng xử lý tình huống, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản nếu chẳng may cháy, nổ gây ra.

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.