Multimedia Đọc Báo in

Phấn đấu năm 2021 đưa giao dịch hành chính công đạt trên 50%

18:43, 20/01/2021

Chiều 20-1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2020, ngành TT-TT triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác đề ra. Công tác đảm bảo an toàn thông tin được chú trọng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống mạng, các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử. Lĩnh vực công nghệ thông tin phát triển mạnh, cơ bản đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, với 84 cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ; 100% cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện có hệ thống mạng nội bộ, kết nối Internet băng thông rộng.

P
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trên lĩnh vực thông tin tuyên truyền, Sở TT-TT phối hợp, định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền, phản ánh những sự kiện quan trọng, những kết quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Sở cũng tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính, bảo đảm doanh nghiệp hoạt động ổn định, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật…

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT,
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Bằng khen của Bộ TT-TT tặng 2 tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Sở TT-TT đã đạt được trong năm qua, đồng thời lưu ý năm 2021, ngành cần tập trung đầu tư, đột phá về cơ sở hạ tầng, chuyển đổi kỹ thuật số, phấn đấu đưa giao dịch hành chính công mức độ 3 - 4 đạt trên 50%; khẩn trương xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân tập thể.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân, tập thể.

Nhân dịp này, Bộ TT-TT tặng Bằng khen cho 2 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2019; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Sở TT-TT tặng Giấy khen 5 tập thể, 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2020.

 

Đăng Triều

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.