Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Điện lực Đắk Lắk năm 2021

17:29, 22/01/2021

Ngày 21-1, Công ty Điện lực Đắk Lắk  tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021.

Tham dự hội nghị có ông Trình Trung Phương, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Trung; ông Hồ Thăng Thu, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung cùng 200 đại biểu đại diện cho hơn  970 cán bộ, công nhân, người lao động toàn công ty.

Năm 2020 dù có nhiều khó khăn nhưng ngành Điện Đắk Lắk đã nỗ lực hoàn thành "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa tập trung thực hiện  kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) và đạt được nhiều kết quả phấn khởi.

Đại biểu tham dự Hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị.

Công ty đã thực hiện điện thương phẩm đạt 1.822,7 triệu kWh, tăng 5,23% so với cùng kỳ. Đến nay, 100% xã, phường trong tỉnh đã có điện lưới quốc gia; tỷ lệ số hộ có điện đạt 99,1% với 488.914 hộ. Đáng chú ý, tỷ lệ thu tiền điện qua ngân hàng, tổ chức thu hộ trung gian đạt 73,76%, tăng 3,76% so với kế hoạch; hóa đơn thanh toán không dùng tiền mặt chiếm tỷ lệ 61,53% (tăng 6,53% so với kế hoạch).Tính đến cuối năm 2020, lũy kế số lượng công tơ điện tử các loại đã lắp đặt cho khách hàng trên địa bàn là 500.711 công tơ, chiếm 89,59%.

Ta
Những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong năm, công ty đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn lưới điện và tiến hành các giải pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tại hiện trường làm việc, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Năm 2020, có 135 trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện tại hiện trường được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Cùng với đó, công ty cũng triển khai đầy đủ kịp thời công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của người lao động, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động và thiết bị trong sản xuất, kinh doanh.

Tập
Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2021 Công ty Điện lực Đắk Lắk xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch vừa bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, với một số chỉ tiêu như: phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 1.901 triệu kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng còn 4,77%; giá bán điện bình quân đạt 1.814 đồng/kWh…

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp thiết thực để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đã được lãnh đạo đơn vị tiếp thu.

Những
Những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Giấy khen của Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Dịp này, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân; Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020. Tổng Công ty Điện lực miền Trung tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 10 cá nhân và tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 44 cá nhân.

Đỗ Lan

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.