Multimedia Đọc Báo in

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

Đóng góp tích cực vào hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

22:28, 17/01/2021
Chiều 17-1, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Êban Y Phu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng Hội đã tổ chức được nhiều hoạt động, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của hội viên và đóng góp tích cực vào hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh, như: chủ trì vận động thành lập Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Đắk Lắk với số vốn ban đầu gần 3,5 tỷ đồng để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức 4 buổi sinh hoạt tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực 4.0, bất động sản; tổ chức giao lưu, kết nối, ký kết biên bản kết nối hợp tác với 10 tỉnh, thành phố, Hội Doanh nhân tư nhân văn phòng miền Nam Việt Nam; gặp gỡ, giao thương với Đoàn doanh nhân tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc và Đại sứ quán Liên bang Nga...
 
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Phạm Đông Thanh phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Phạm Đông Thanh phát biểu tại hội nghị.
 
Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tiếp tục duy trì chương trình “Cà phê Doanh nhân” vào sáng thứ năm hằng tuần, tạo điều kiện để hội viên gặp gỡ lãnh đạo tỉnh trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh. Hội còn vận động được 442 triệu đồng để xây dựng trường học, tặng quà trung thu cho học sinh, ủng hộ kinh phí phòng chống dịch Covid-19 và đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Đặc biệt, công tác tập hợp đoàn kết doanh nhân, xây dựng và phát triển Hội được chú trọng quan tâm. Đến nay, Hội doanh trẻ tỉnh Đắk Lắk có 85 hội viên; 3 chi hội cấp huyện và 4 câu lạc bộ trực thuộc.
 
Đại diện Quỹ  đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh trao bảng cam kết hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.
Đại diện Quỹ Đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh trao bảng cam kết hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.
 
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, năm 2021, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức sinh hoạt Hội nhằm thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia; gắn công tác phát triển hội viên với việc nâng cao chất lượng hội viên. Phấn đấu mỗi hội viên hỗ trợ cho một đề án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại do UBND tỉnh và các bộ, ngành tổ chức. Vận hành hiệu quả Không gian làm việc chung về khởi nghiệp, Quỹ Đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm, thế mạnh của tỉnh đến các doanh nghiệp trong, ngoài nước và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại hội nghị. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại hội nghị. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng doanh nhân trẻ tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, các ban, ngành của tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ doanh nhân trẻ, chia sẻ kinh nghiệm, tạo hành lang pháp lý để doanh nhân trẻ được hoạt động thuận lợi; tiếp tục tuyên truyền vận động các doanh nghiệp tham gia vào Hội Doanh nhân trẻ. Bên cạnh đó, cần tập trung nghiên cứu các cơ chế chính sách, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ doanh nghiệp về đất đai, thuế; tập trung tìm kiếm các mô hình kinh doanh có lợi thế để đầu tư sản xuất; quan tâm đến công tác an sinh xã hội…
 
Đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ năm 2020.
Đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ năm 2020.
 
Tại hội nghị đã diễn ra Lễ cam kết hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tặng Giấy khen cho 6 cá nhân, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tặng Giấy khen cho 24 hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ năm 2020.
 
Khả Lê

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.