Multimedia Đọc Báo in

Hội Cựu chiến binh huyện Krông Ana

Đóng góp trên 250 triệu đồng xây dựng nông thôn mới

18:45, 20/01/2021
Hội Cựu chiến binh huyện Krông Ana vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
 
Năm 2020, các cấp Hội đã chủ động triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện các chỉ tiêu trong phong trào thi đua. Thông qua phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, các cấp Hội đã chú trọng công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay vốn sản xuất; xây dựng quỹ nội bộ được trên 164 triệu đồng, nâng tổng số quỹ toàn hội lên hơn 3,8 tỷ đồng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Trong năm, Hội hỗ trợ xây mới, sửa chữa 25 nhà cho hội viên khó khăn; tặng 120 suất học bổng cho học sinh hiếu học. Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cán bộ hội viên hiến 3.367 m 2 đất, đóng góp hơn 250 triệu đồng; tham gia sửa chữa, nâng cấp 6,5 km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng.
 
Năm 2021 Hội phấn đấu đạt một số chỉ tiêu như: giảm 15 hộ cựu chiến binh nghèo; làm mới 1 căn nhà Nghĩa tình đồng đội hoặc hỗ trợ 2 con bò sinh sản cho hội viên khó khăn; xóa 80% nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên; xây dựng từ 1 - 2 mô hình cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi; trên 95% gia đình cựu chiến binh đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”…
 
Các
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của Hội Cựu chiến binh huyện
 
Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh tặng Cờ thi đua cho Hội Cựu chiến binh huyện, tặng Kỷ niệm chương trong xây dựng và hoạt động Hội cho 77 cá nhân; Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Huyện Hội khen thưởng 13 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.
 
Vân Anh
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.