Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana

Ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

09:39, 16/12/2020
Sáng 15-12, Công an huyện Krông Ana tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 
 
Diễn ra từ ngày 15-12-2020 đến ngày 28-2-2021, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tập trung vào các nội dung: Tăng cường công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn cơ quan, phòng ngừa xảy ra trộm cắp, cháy nổ gây thiệt hại tài sản của Nhà nước; đẩy mạnh phòng ngừa, tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện; giải quyết các vụ mâu thuẫn kéo dài, khiếu nại ở cơ sở; tập trung kiểm tra, vận động thu hồi và phòng chống vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại…
 
Cán bộ
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham dự lễ ra quân
 
Sau khi Thượng tá Lê Văn Tuấn - Trưởng Công an huyện Krông Ana phát lệnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, các lực lượng tham gia buổi lễ đã diễu hành tại các tuyến đường chính của huyện và các xã, thị trấn.
 
Lực lượng công an huyện diễu hành biểu dương lực lượng ngay sau lễ ra quân
Lực lượng Công an huyện diễu hành biểu dương lực lượng ngay sau lễ ra quân
 
 
Vân Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.