Multimedia Đọc Báo in

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở Khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai - BIDV

18:32, 21/11/2020

Sáng 21-11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) tỉnh phối hợp với Ban quản lý Khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai – BIDV tổ chức tập huấn phòng cháy và cách thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ cho các hộ đang sống trong khu chung cư đồng thời thực tập phương án giả định chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai gồm 3 tòa nhà, mỗi tòa có 1 tầng hầm và 18 tầng nổi. Chung cư có 136 căn hộ, khoảng 500 người đang sinh sống. Với vị trí thuận lợi ba mặt giáp đường Hùng Vương, Nguyễn Công Trứ và đường hẻm nối hai con đường trên nên các phương tiện chữa cháy, cứu hộ dễ dàng tiếp cận khi xảy ra sự cố. Nhưng  điểm bất lợi của chung cư là tòa nhà quá cao, chứa nhiều chất liệu dễ cháy như: đồ gỗ, giấy, polyme nhựa tổng hợp, xăng dầu; có nhiều hộ dân sinh sống nên cũng dễ có người bất cẩn để tạo ra nguồn nhiệt, tạo lửa như chập điện, quên tắt các thiết bị điện, đốt nhang đèn,… Do vậy nếu xảy ra cháy tai họa khôn lường vì với kết cấu công trình, lửa khói có xu hướng lan theo chiều thẳng đứng và nhanh chóng xâm chiếm các tầng nhà gây ngạt khói, mọi người sẽ hoảng loạn khi cùng đổ ra vùng thang bộ thoát hiểm nên dễ xảy ra thương tích, dẫm đạp lên nhau…

hkooi
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng tiếp cận đám cháy.

Tình huống giả định vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 21-11, đám cháy phát ra từ một căn hộ ở tầng 4 của khu nhà B. Đám cháy đã bao trùm cả căn hộ bởi các đồ vật dễ cháy như: chăn màn, rèm cửa, bàn ghế, tủ, áo quần… Khói xâm chiếm cả tầng 4, bay lên các tầng trên theo đường cầu thang bộ…

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở lập tức được huy động, thông báo bằng loa phát thanh, đánh kẻng báo động và báo cho lực lượng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp 114. Đồng thời chia thành nhiều tốp hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong tòa nhà thoát hiểm theo cầu thang bộ; đấu nối, khởi động máy bơm nước ở hệ thống cứu hỏa của tòa nhà, ngăn không cho người ngoài vào Khu chung cư bảo vệ tài sản cho các hộ dân…

Các hình
Cứu hộ những người mắc kẹt trên tầng cao bằng phương pháp tụt ống và nhảy xuống đệm hơi.

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy - cứu hộ cứu nạn số 1 Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường từ cả 2 hướng với 4 xe chữa cháy, 1 xe thang, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ.

Khu chung cư có 500 người đang sinh sống nên việc cứu hộ người còn mắc kẹt ở các tầng cao là ưu tiên số một. Sau khi trinh sát và xác định được số người mắc kẹt ở các tầng 6, 7,8  lực lượng cứu hộ nhanh chóng sử dụng đồng thời các hình thức: bơm đệm hơi và mắc ống tụt cho các hộ có cửa sổ hướng Tây. Với các hộ có cửa sổ hướng Nam thì cứu hộ bằng xe thang và tụt xuống bằng dây kéo bằng ròng rọc…

Sau gần một giờ thực hiện phương án giả định, đám cháy đã được dập tắt, hàng chục người đã thoát hiểm bằng nhiều hình thức cứu hộ.

Xeta
Xe thang cứu hộ những người kẹt trên tầng cao của tòa nhà.

Qua đợt thực tập chữa cháy đã giúp Đội chữa cháy cơ sở của khu chung cư cũng như các hộ dân cư nâng cao ý thức hơn trong việc phòng cháy, chủ động, thành thạo và phối hợp nhịp nhàng hơn với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để nếu chẳng may xảy ra sự cố cháy nổ sẽ kịp thời ngăn chặn ngay từ đầu, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

                                                                                                                                             Minh Huyền              


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.