Multimedia Đọc Báo in

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại TP.Buôn Ma Thuột

17:59, 25/11/2020

Chiều 25-11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã có buổi tiếp xúc với 250 cử tri của TP. Buôn Ma Thuột sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tại hội nghị, cử tri của TP. Buôn Ma Thuột đã phản ánh 17 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến những nội dung như: việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn quá chậm trễ; nhiều dự án đường giao thông đang “quy hoạch treo” nên gây khó khăn cho người dân; hệ thống đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố đã xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được đầu tư, sửa chữa…

Đoàn ĐBQH tỉnh lắng nghe các ý kiến của cử tri TP. Buôn Ma Thuột.
Đoàn ĐBQH tỉnh lắng nghe các ý kiến của cử tri TP. Buôn Ma Thuột.

Bên cạnh đó, các cử tri cũng đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn nạn “tín dụng đen”; tăng cường vốn vay xóa đói giảm nghèo cho hộ nghèo và cận nghèo trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, thời tiết bất lợi và giá nông sản giảm mạnh như hiện nay; chế độ chính sách cho người mất sức từ năm 1995 trở về trước…  

Các đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc.
Các đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, đại diện các sở, ngành và UBND TP. Buôn Ma Thuột đã tiếp thu, giải trình làm rõ những kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Đối với những nội dung vượt quá thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp và sẽ phản ánh lên Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Cử tri Lê Văn Thông (phường Ea Tam) nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.
Cử tri Lê Văn Thông (phường Ea Tam) nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường cũng đã trao đổi thêm với các cử tri về kết quả của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp; chủ trương, sự cần thiết, phương án và tiến độ xây dựng tuyến đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang; việc chỉnh trang đô thị, quy hoạch của thành phố trong thời gian tới; hiệu quả và hướng phát triển các cụm công nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố…

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.