Multimedia Đọc Báo in

Điều chỉnh nội dung Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020

16:12, 06/08/2020
Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang có diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vừa có thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2020. 
 
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc chuyển hướng hoạt động của các đội hình TNTN hè sang đội hình TNTN ứng phó với dịch bệnh (gồm các đội hình: Hỗ trợ khai báo y tế, Tuyên truyền, Đo thân nhiệt, Vận động các nguồn lực xã hội hóa, Thực hiện sản phẩm hỗ trợ phòng chống dịch). 
 
Thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng chống dịch bệnh
Thanh niên tình nguyện phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh
 
Cụ thể, Chương trình Tiếp sức mùa thi sẽ nhận hỗ trợ thí sinh và người nhà, vận động các nguồn lực cho chương trình, trong đó ưu tiên vấn đề cấp phát khẩu trang, nước rửa tay, các suất ăn, nước uống miễn phí.
 
Chiến dịch Mùa hè xanh triển khai đội hình hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên thanh niên và người dân khai báo y tế; thay đổi phương thức sinh hoạt chi đoàn, chi hội; tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện; phối hợp tổ chức hoạt động an sinh xã hội, vận hành lại “ATM gạo”; tiếp tục thực hiện công trình, phần việc thanh niên. 
 
Phát khẩu trang miễn phí cho người dân
Phát khẩu trang miễn phí cho người dân
 
Chiến dịch Hoa phượng đỏ sẽ tổ chức các lớp ôn tập hè, lớp học tiếng Anh trực tuyến cho thiếu nhi; xây dựng công trình rửa tay sát khuẩn tại các khu công cộng, trường học; tổ chức trang bị kỹ năng thực hành xã hội, phòng vệ, phòng chống tai nạn thương tích cho thanh thiếu nhi. 
 
Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng tổ chức đội hình đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở đeo khẩu trang đối với các cá nhân đến làm việc tại cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng; tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu điện.
 
Chiến dịch Hành quân xanh thành lập đội hình tham gia hỗ trợ tại các địa điểm cách ly và các chốt trạm kiểm soát dịch bệnh.
 
Tất cả các tình nguyện viên tham gia chiến dịch đều phải bảo đảm quy định phòng chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, sẵn sàng phối hợp, tham gia với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất, đạt mục tiêu khống chế lây lan trên diện rộng. 
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.