Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lắk lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17:45, 11/08/2020

Trong hai ngày 10 và 11-8, Đảng bộ huyện Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 298 đại biểu chính thức đại diện cho 2.951 đảng viên trong toàn Đảng bộ.  

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Lắk đã triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 5 năm đạt 15.528 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,04%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm qua đạt khoảng 2.760 tỷ đồng (tăng 1.579 tỷ đồng so với giai đoạn 2010 - 2015). Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 35,85 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 29,5 triệu đồng/năm…

Đồng chí Y Biêr Niê trao lẵng hoa của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường chúc mừng đại hội.
Đồng chí Y Biêr Niê trao lẵng hoa của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường chúc mừng đại hội.

Công tác xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt 110/190 tiêu chí và đưa xã Buôn Tría đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị - xã hội ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện…

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng toàn diện. Đảng bộ huyện có 31 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 233 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 100% thôn, buôn có chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 657 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 2.951 đồng chí. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tiếp tục kế thừa những thành tựu đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Lắk phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả nhiệm kỳ đạt 7,5 - 8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng vào năm 2025; hằng năm giảm hộ nghèo từ 3 - 3,5%, riêng vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn giảm trên 4%; mỗi năm tạo việc làm cho lao động nông thôn từ 1.500 - 1.600 người; 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Nghị ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Lắk đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xem đây là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố quyết định trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền. Phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm giải trình để đánh giá, bố trí đúng cán bộ; xác định rõ tiềm năng, lợi thế của huyện, từ đó định hướng phát triển kinh tế - xã hội. 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lắk, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới gắn với triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu khác đạt hiệu quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước; triển khai xây dựng quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV gồm 39 đồng chí (khuyết 2 đồng chí). Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu đồng chí Võ Ngọc Tuyên tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.