Multimedia Đọc Báo in

Thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ

19:58, 21/07/2020
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2020), chiều 21-7, Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Krông Pắc và Ea Kar. 
 
Tại huyện Krông Pắc, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa Hồ Sỹ Khôi (SN 1923, trú thôn Tân Thành, xã Ea Yông); thương binh nặng Hồ Viết Quang - tỷ lệ thương tật 90% (SN 1933, trú thôn Tân Thành, xã Hòa An); Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tiết (SN 1926, trú xã Ea Phê), có chồng và 2 con là liệt sỹ. 
 
1
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa Hồ Sỹ Khôi.
 
Tại huyện Ea Kar, Đoàn đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tưởng (SN 1920, trú tổ dân phố 4, thị trấn Ea Kar), có con trai duy nhất là liệt sỹ; bệnh binh nặng Lưu Quý Cường - tỷ lệ thương tật trên 81% (SN 1950, trú tổ dân phố 6B, thị trấn Ea Knốp).
 
1
Đoàn công tác tặng quà thương binh nặng Hồ Viết Quang.
 
Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí H’Kim Hoa Byă đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương - bệnh binh cùng thân nhân; đồng thời khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn biết ơn các Anh hùng liệt sỹ, thương - bệnh binh đã hy sinh xương máu cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 
1
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă (bìa phải) và  Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Lại Thị Loan ân cần thăm hỏi sức khỏe và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tiết.

 

1
Đoàn công tác thăm hỏi sức khỏe bệnh binh nặng Lưu Quý Cường (ngồi giữa bên trái).

 

1
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tưởng.
 
Đồng chí H’Kim Hoa Byă mong muốn các thương - bệnh binh, gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên thân nhân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập, lao động, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, năng động trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các gia đình người có công, thương - bệnh binh trên địa bàn.
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.