Multimedia Đọc Báo in

Sở Y tế họp triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 và bạch hầu

17:04, 28/07/2020

Sáng 28-7, Sở Y tế tổ chức họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và bạch hầu nhằm hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng đồng.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trịnh Quang Trí đã thông tin khái quát diễn biến tình hình dịch Covid-19 và bạch hầu tại địa phương.

Tính đến sáng 28-7, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19, đang cách ly tại cơ sở y tế 6 trường hợp trở về từ vùng có dịch (gồm 5 trường hợp trở về từ Đà Nẵng cách ly tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, 1 trường hợp trở về từ Campuchia cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Ea Súp).

Đối với dịch bệnh bạch hầu, tính đến sáng 28-7, toàn tỉnh ghi nhận 24 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại 10 xã của 5 huyện Lắk, M’Đrắk, Krông Bông, Cư M’gar, Cư Kuin. Trong đó có 8 trường hợp không có triệu chứng bệnh.

Thac sĩ, bác sĩ Trịnh Quang Trí
Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Quang Trí Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin tình hình dịch Covid-19 và bạch hầu trên địa bàn tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước, đặc biệt số ca mắc tại cộng đồng đang tăng nhanh tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận, cuộc họp nhận định, trong những ngày tới tình hình dịch Covid-19 sẽ tiếp tục diễn biến khó lường, số người dân từ Đà Nẵng về tỉnh sẽ tăng cao. Do đó, các đại biểu đề xuất Sở Y tế cần kích hoạt khu cách ly tập trung tại 333 Hà Huy Tập, TP. Buôn Ma Thuột để cách ly người trở về từ vùng dịch; các cơ sở khám chữa bệnh cũng kích hoạt lại khu vực cách ly tại đơn vị để phân loại cách ly đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch có dấu hiệu ho, sốt; giám sát chặt chẽ các địa phương thường xuyên có người trở về từ vùng dịch như huyện Krông Bông, huyện Cư M’gar, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc;  trường hợp phát hiện ca bệnh dương tính ở những khu vực này sẽ thực hiện cách ly toàn vùng để ngăn chặn dịch lây lan; thành lập chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 tại cửa ngõ vào huyện Krông Bông, do nơi đây mỗi ngày đón hàng trăm lượt người trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam. Công tác cách ly người trở về từ vùng dịch tại cộng đồng cần phải có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền cơ sở để để đạt được hiệu quả…

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trung Thành
Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trung Thành phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trung Thành giao Phòng Tài chính rà soát lại nhu cầu của các đơn vị về trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch để có phương án bổ sung kịp thời; Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Y có văn bản nhắc nhở các bệnh viện thực hiện tốt việc phân loại khám sàng lọc bệnh nhân mắc bệnh hô hấp ngay từ khi tiếp nhận ban đầu; đồng thời có văn bản đề nghị Công an tỉnh bàn giao sớm cơ sở cách ly tập trung để đưa vào hoạt động. 

Đối với dịch bạch hầu, ngoài việc triển khai tiêm vắc xin cho vùng dịch, các đơn vị cần sớm có kế hoạch tiêm vắc xin cho toàn dân gửi về Sở; triển khai các biện pháp dự  phòng để không phát sinh ca bệnh mới tại ổ dịch cũ; công tác điều trị bệnh nhân mắc bạch hầu nên thực hiện ngay tại địa phương, chỉ trường hợp có biến chứng nặng mới chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, đặc biệt việc điều trị tuân thủ theo đúng phác đồ nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong do bạch hầu.

Kim Oanh

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.