Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ

11:33, 31/07/2020

Sáng 31-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch và giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường khẳng định: Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là bầu đúng, bầu đủ 53 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 55 ủy viên. Theo phương hướng công tác nhân sự và quy định của Bộ Chính trị, sẽ có 14 đồng chí không đủ điều kiện tái cử (12 đồng chí không đảm bảo về độ tuổi, 1 đồng chí xin nghỉ hưu trước tuổi, 1 đồng chí không có cơ cấu). Như vậy, tỉnh có 41 đồng chí tái cử Ủy viên Ban Chấp hành, 13 đồng chí tái cử Ủy viên Ban Thường vụ; đồng chí bí thư và 3 phó bí thư đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày báo cáo vắn tắt về kết quả của Đoàn giám sát 1416 Ủy ban Kiểm tra Trung ương và thông tin về một số vấn đề liên quan đến cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã trình bày Tờ trình của Tiểu ban Nhân sự về việc triển khai thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự đủ điều kiện tái cử chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm về công tác cán bộ.
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm về công tác cán bộ.

Sau hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh đã diễn ra hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 3); hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 4) và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 5) để thảo luận, giới thiệu, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tái cử tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ,Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh. 

Duy Tiến   


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.