Multimedia Đọc Báo in

Lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại huyện Ea H'leo

19:25, 02/06/2020
Tối 1-6, trên địa bàn xã Ea Wy (huyện Ea H’leo) đã xảy ra trận lốc xoáy lớn, gây thiệt hại nặng về nhà cửa, cây trồng của người dân.
 
Cụ thể, cơn mưa dông lớn kéo dài kèm thêm lốc xoáy quét qua đã khiến 9 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái; nhiều diện tích cây trồng, chủ yếu là bơ, sầu riêng bị gãy đổ, rụng trái la liệt. Theo Chủ tịch UBND xã Ea Wy Nông Ngọc Thiết, khoảng 10 năm nay, lốc xoáy mới xuất hiện trên địa bàn xã, theo nắm bắt sơ bộ ban đầu, thiệt hại tài sản của người dân khoảng gần 1 tỷ đồng nhưng thực tế sẽ lớn hơn nhiều do chưa thống kê hết.
 
Nhà của một người dân bi hư hỏng nặng (ảnh: Ngọc Thiết)
Nhà của một người dân bi hư hỏng nặng. Ảnh: Ngọc Thiết

Hiện chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng hỗ trợ người dân tu sửa nhà và phối hợp với các thôn kiểm tra, rà soát cụ thể tình hình thiệt hại, nhất là số lượng, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng.

Các cơ quan chức năng huyện Ea H’leo cũng đã kiểm tra thực tế tại địa phương và phối hợp cùng chính quyền xã Ea Wy kiểm kê, đánh giá mức độ thiệt hại, hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất.
 
Minh Thông

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.