Multimedia Đọc Báo in

Vẫn còn người dân chủ quan với công tác phòng chống dịch Covid-19

13:44, 02/04/2020

Ngày 1-4, ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 48-CT/TU ngày 31-3-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, bên cạnh đa số người dân đã đồng thuận và tự giác thực hiện nghiêm vẫn còn những trường hợp chủ quan, chưa chấp hành tốt.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Đắk Lắk ghi nhận được:

Tại một quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt, khách vẫn tập trung uống cà phê, ngồi gần nhau và không ai đeo khẩu trang.
Tại một quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt, khách vẫn tập trung uống cà phê, ngồi gần nhau và không ai đeo khẩu trang.

 

Tại quán cà phê trên đường Lý Nam Đế,
Tại quán cà phê trên đường Lý Nam Đế, khá đông khách uống cà phê và rất ít người tuân thủ việc đeo khẩu trang. 

 

Các vị khách của quán cóc vỉa hè cũng điềm nhiên ngồi trò chuyện mà không đeo khẩu trang.
Khách của quán cóc vỉa hè cũng điềm nhiên ngồi trò chuyện mà không đeo khẩu trang.

 

Ngay góc ngã ba Ngô Quyền - Lý Nam Đế, người dân đi trên đường không thực hiện đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19.
Ngay góc ngã ba Ngô Quyền - Lý Nam Đế, người dân đi trên đường không thực hiện đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19.

 

Trên đường Phan Chu Trinh cũng bắt gặp người dân không đeo khẩu trang khi lưu thông trên đường.
Trên đường Phan Chu Trinh cũng bắt gặp người dân không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông.

 

Đến mua thuốc tại nhà thuốc Tân Thái Bình (góc ngã tư Nơ Trang Lơng - Lý Thường Kiệt), không người dân nào để ý đến việc thực hiện giữ khoảng cách 2 mét khi tiếp xúc với người khác.
Đến mua thuốc tại nhà thuốc Tân Thái Bình (góc ngã tư Nơ Trang Lơng - Lý Thường Kiệt), không khách hàng nào để ý đến việc thực hiện giữ khoảng cách 2 mét khi tiếp xúc với người khác.

 Kim Lê (thực hiện)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.