Multimedia Đọc Báo in

"Xuân tình nguyện" năm 2020

15:16, 20/01/2020

Thực hiện chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2020, từ ngày 15-1, các Đoàn cơ sở thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Cụ thể: Khối đoàn thể Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công ty Cổ phần địa ốc Á Châu Bình Dương, Công an xã Ea Đar, Đoàn xã Ea Đar tặng 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và người dân thôn 7, 14 (xã Ea Đar, huyện Ea Kar), với tổng kinh phí 30 triệu đồng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông
Đại diện lãnh đạo các đơn vị tặng quà học sinh khó khăn xã Ea Đar.

Trước đó, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát thi hành án dân sự và hỗ trợ tư pháp tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2020 tại buôn Kuốp (xã Đray Sáp, huyện Krông Ana) với nhiều hoạt động như: tuyên truyền pháp luật, nạn "tín dụng đen"…; thăm và tặng quà cấp ủy đảng, Ban tự quản buôn Kuốp; đồng thời tặng 57 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của buôn với tổng kinh phí là 23 triệu đồng.

Cũng tại huyện Krông Ana, Đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - Ban Mê tổ chức thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với các mạng, cấp ủy và Ban tự quản buôn Mblớt (xã Ea Bông).

Đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh)  xóa quảng cáo rao vặt
Đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) xóa quảng cáo rao vặt trên tuyến đường Hồ Xuân Hương (phường Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột).

Nhằm tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho người dân vui Xuân đón Tết, hơn 100 đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động đồng loạt ra quân tháo gỡ, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường: Hà Huy Tập, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Hoàng Diệu, Trần Phú (TP. Buôn Ma Thuột) …

Hoàng Ân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.