Multimedia Đọc Báo in

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

15:04, 06/01/2020
Tối 5-1, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (HSSV) và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 – 9-1-2020) với chủ đề “Tự hào truyền thống HSSV Việt Nam”.
 
Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
 
Trong những năm qua, phong trào HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ; lực lượng HSSV không ngừng học tập, rèn luyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng thông qua các phong trào lớn như: “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18”, “Ngày hội tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, HSSV tham gia. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh HYim Kđoh phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu tại buổi lễ.
 
Riêng năm học 2018 - 2019, các cơ sở Đoàn, Hội khối trường học tổ chức 94 lớp học tập, phổ biến 6 bài học lý luận chính trị thu hút trên 37.000 lượt HSSV; tổ chức 103 buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ; 97 buổi tuyên truyền về phòng chống tác hại của ma túy, bạo lực học đường; 212 buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa về sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS; tổ chức ngày hội sinh viên sáng tạo tỉnh thu hút gần 1.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia.
 
Các đơn vị đoàn khối trường học đã tích cực huy động nguồn lực xã hội trao học bổng, giải thưởng, hỗ trợ sinh hoạt, học tập cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập... Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng vì an sinh xã hội được đông đảo HSSV tích cực hưởng ứng, trở thành nét đẹp trong xã hội.
 
Thông qua các chương trình tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, xuân tình nguyện, hằng năm đã tư vấn giúp đỡ cho hàng nghìn lượt thí sinh và người nhà thí sinh về địa điểm thi, chỗ trọ miễn phí, giá rẻ, suất ăn miễn phí; đóng góp cho xã hội hàng nghìn ngày công, thực hiện hàng trăm công trình, phần việc thanh niên…
 
Trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh trao học bổng "Thắp sáng ước mơ" tặng HSSV vượt khó, vươn lên trong học tập.
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh ghi nhận, biểu dương những thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào HSSV của tỉnh trong thời gian qua. Để hoạt động của đoàn viên, thanh niên, HSSV đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên các cấp đẩy mạnh các hoạt động thiết thực trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho HSSV. Đồng thời tham mưu quy hoạch, xây dựng các thiết chế văn hóa, khu vui chơi, giải trí lành mạnh; quan tâm đặc biệt tới các tài năng trẻ, bồi dưỡng, đào tạo, phát huy khả năng sáng tạo trong HSSV; thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng thu hút HSSV tham gia, nhất là trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, xung kích tình nguyện về địa bàn khó khăn của tỉnh; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, hội viên, HSSV… 
 
Trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh
Trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.
 
Nhân dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh trao Giấy chứng nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh tặng 13 sinh viên; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao  Giấy chứng nhận danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh tặng 15 học sinh; trao Giấy chứng nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh tặng 29 học sinh.
 
Ngoài ra, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh còn trao 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) tặng HSSV vượt khó vươn lên trong học tập; Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tặng 2.000 thẻ học tiếng Anh online (trị giá 600.000 đồng/thẻ) cho thiếu nhi trên địa bàn; Trung tâm Du học và Xuất khẩu lao động Thanh Giang Conincon - Chi nhánh Nha Trang trao 10 suất học online miễn phí ngoại ngữ (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng)…
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.