Multimedia Đọc Báo in

Hội Cựu chiến binh các cấp sửa chữa, xây mới 123 căn nhà tặng hội viên khó khăn

20:31, 03/01/2020
Ngày 3-1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 
Dự hội nghị có Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tấn Cảnh; đại diện các cơ quan, đoàn thể.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Hội CCB tỉnh hiện có 296 tổ chức cơ sở hội với trên 50.600 hội viên. Năm 2019, các cấp Hội CCB đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân; tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội có liên quan đến CCB và Hội CCB; phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cơ quan quân sự địa phương và các đoàn thể giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.
 
Các cấp hội đã vận động, quyên góp được gần 4.200 suất quà, trị giá trên 1 tỷ đồng tặng hội viên khó khăn, các đối tượng chính sách, thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. 
 
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Rơ Lứk Bông trao cờ
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Rơ Lưk Bông trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” cho các tập thể
 
Bằng nhiều nguồn vốn, Hội CCB các cấp đã sửa chữa và xây mới 123 căn nhà, mua 29 vật nuôi tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn; đứng ra ký hợp đồng mua phân bón trả chậm cho hội viên được 875 tấn, trị giá trên 3 tỷ đồng. Quỹ Hội hiện có trên 77,5 tỷ đồng, qua đó cho hội viên vay không lấy lãi, hoặc lãi suất thấp tạo vốn sản xuất, phát triển kinh tế, giải quyết cho trên 6.000 lao động. Cùng với đó, các cấp hội còn tích cực ủng hộ khắc phục thiên tai bão lụt, Quỹ Vì người nghèo, các hoạt động tình nghĩa khác với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng; vận động cán bộ, hội viên sửa chữa và làm mới 234,9 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 60 km kênh mương nội đồng, sửa chữa 15 cầu, cống dân sinh....
 
Năm 2020, các cấp hội sẽ tiếp tục động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; rà soát, vận động kết nạp trên 1.400 hội viên trở lên; phấn đấu giảm từ 5% trở lên hộ CCB nghèo; toàn tỉnh sẽ làm mới trên 31 căn nhà, hoặc mua trên 62 con bò sinh sản tặng hội viên nghèo; xóa 80% nhà dột nát, tạm bợ cho hội viên là người có công; phát triển Quỹ Hội đạt 49.000 đồng/hội viên/năm...
 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh Bùi Văn Bang trao Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam
Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bùi Văn Bang trao Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các tập thể
 
Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2019.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.