Multimedia Đọc Báo in

Công đoàn ngành Công thương tỉnh tổ chức "Tết sum vầy" năm 2020 cho đoàn viên, người lao động

17:27, 15/01/2020

Chiều 15-1, Công đoàn ngành Công thương tỉnh đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” năm 2020 với sự tham gia của 200 cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động thuộc các công đoàn cơ sở của ngành.

Tại chương trình, Công đoàn ngành Công thương tỉnh đã trao 96 suất quà (500.000 đồng/suất) tặng đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Phạm Văn Nguyên thuộc Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên.

132
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn ngành Công thương tỉnh trao quà Tết tặng công nhân lao động tại chương trình Tết sum vầy

Công đoàn ngành Công thương tỉnh cũng tổ chức giao lưu văn nghệ, các trò chơi, bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng 20 triệu đồng.

Được biết, trong năm 2019, Công đoàn ngành Công thương đã tặng 524 suất quà với tổng số tiền trên 246 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động; hỗ trợ xây dựng 2 nhà Mái ấm công đoàn; huy động xây dựng Quỹ Đoàn kết tương trợ trên 1,1 tỷ đồng cho đoàn viên khó khăn vay.

3123
Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020, các công đoàn cơ sở của ngành đều thưởng Tết cho người lao động trung bình 1 tháng tiền lương, đơn vị thưởng cao nhất là 40 triệu đồng; tặng hơn 1.155 suất quà trị giá trên 871 triệu đồng và hỗ trợ 66 vé xe cho người lao động về quê ăn Tết.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.