Multimedia Đọc Báo in

Diễn đàn "Phụ nữ dân tộc thiểu số với pháp luật" tại huyện Ea Súp

20:28, 14/10/2019
Hội LHPN huyện Ea Súp vừa phối hợp với Công an huyện, Phòng Tư pháp tổ chức diễn đàn “Phụ nữ dân tộc thiểu số với pháp luật”. 
 
Tham dự có gần 200 hội viên phụ nữ thuộc 5 buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị trấn Ea Súp. 
 
Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia diễn đàn
Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia diễn đàn
 
Tại diễn đàn, các đơn vị đã chia sẻ, trao đổi một số vấn đề mà nhiều hội viên phụ nữ quan tâm như: việc đăng ký thủ tục khai sinh, khai tử, vấn đề tảo hôn, bạo lực gia đình, bình đẳng giới, kết hôn, ly hôn…
 
Cùng với đó, các đơn vị đã lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước mới được ban hành có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ, trẻ em; thông tin về Luật An ninh mạng, Luật Trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; tuyên truyền, vận động người dân, hội viên bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xóa bỏ hủ tục lạc hậu…
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.