Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng 726 tủ sách cho thiếu nhi trong năm học 2018 - 2019

10:44, 06/08/2019

Ngày 5-8, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 và triển khai chương trình năm học 2019 - 2020.

Năm học 2018 - 2019, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi đã đạt được những kết quả tích cực, với 11/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

f
Các đại biểu tham dự hội nghị.

 100% liên đội tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp- nói không với bạo lực học đường”; kết nạp 33.679 đội viên mới; nhận chăm sóc 68 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 1.644 con em gia đình chính sách; tổ chức 20 lớp tuyên truyền về phòng chống thương tích tai nạn, đuối nước thu hút gần 9.450 thiếu nhi tham gia; xây dựng 726 tủ sách cho thiếu nhi với tổng trị giá 500 triệu đồng.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đắk Lắk", Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” được các đơn vị triển khai có hiệu quả, qua đó trao 2.306 suất học bổng, hơn 1.000 chiếc xe đạp, xây dựng 25 khu vui chơi, 56 bể bơi di động cho thiếu nhi tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa…

Năm học 2019 - 2020, Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục chú trọng thực hiện chỉ tiêu về xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; giúp đỡ 15.000 thiếu nhi khó khăn; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em trong thiếu nhi; triển khai đồng bộ chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022...

f
Các cá nhân nhận Bằng khen do Hội đồng Đội Trung ương tặng.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội Trung ương đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân; Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho 37 tập thể, 40 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019.

f
Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nguyễn Ngọc Hoàng tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu.

Hội đồng Đội tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu; tặng Giấy khen cho 32 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019; trao Giấy chứng nhận Liên đội mạnh cấp tỉnh năm học 2018 - 2019 cho 33 liên đội .

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.