Multimedia Đọc Báo in

Triển khai các khâu đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

17:17, 30/07/2019

Sáng 30-7, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh. 

Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh.

LĐLĐ tỉnh hiện đang quản lý 21 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với 1.779 công đoàn cơ sở, 77.277 đoàn viên công đoàn. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động.

a
Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Cụ thể, đã có 1.622/1.779 công đoàn cơ sở có Quỹ Đoàn kết tương trợ với tổng số tiền trên 29,8 tỷ đồng, giải quyết cho trên 5.320 lượt đoàn viên vay giải quyết khó khăn, phát triển kinh tế; vận động đoàn viên ủng hộ được 1,4 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 62 nhà Mái ấm công đoàn với tổng kinh phí hỗ trợ 2,18 tỷ đồng (bằng 62% kế hoạch năm). Trong Tháng công nhân 2019, công đoàn các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với 1.750 suất quà, tổng kinh phí 750 triệu đồng; tổ chức cho đoàn viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm, khám sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó, công tác nữ công được chú trọng với nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên nữ…

Tại buổi làm việc, LĐLĐ tỉnh đã kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét có hướng chỉ đạo thống nhất về việc quản lý biên chế đối với cán bộ chuyên trách thuộc các công đoàn ngành địa phương; quan tâm hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, cải tạo và xây dựng một số hạng mục Nhà Văn hóa Lao động tỉnh để bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ công đoàn; xem xét cơ chế chính sách hỗ trợ Công ty Cổ phần Du lịch Công đoàn Ban Mê nâng cao hiệu quả hoạt động...

a
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khang ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trên các mặt của LĐLĐ tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk cần tập trung triển khai các chương trình, các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đặt ra; phát triển đội ngũ đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đào tạo nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động chăm lo cho đoàn viên, chương trình phúc lợi; hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019, nhất là các chỉ tiêu định lượng theo yêu cầu của Công đoàn Việt Nam…

a
 Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc

Dự buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường cám ơn sự chỉ đạo, lãnh đạo và tạo điều kiện của Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với hoạt động công đoàn của địa phương; đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ. Đồng chí cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – trật tự cũng như những thuận lợi, khó khăn và thách thức của địa phương. Về những kiến nghị của LĐLĐ tỉnh, đồng chí mong rằng Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ cùng địa phương xem xét, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; quan tâm hỗ trợ kinh phí sữa chữa, cải tạo, xây dựng các thiết chế công đoàn. Bên cạnh đó, địa phương cũng sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cấp công đoàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ.  

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.